Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8

Đoàn công tác của UBND TPHCM gồm ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng nhiều lãnh đạo khác đã có mặt ở khu vực vỡ bờ bao để khảo sát, chỉ đạo khắc phục sự cố. Việc khắc phục sự cố dự kiến hoàn thành trước 18 giờ hôm nay 30-9.

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TPHCM cùng nhiều lãnh đạo khác đã có mặt ở khu vực vỡ bờ kè khảo sát, chỉ đạo khắc phục sự cố, thăm hỏi người dân. Ảnh: CHÍ THẠCH
Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TPHCM cùng nhiều lãnh đạo khác đã có mặt ở khu vực vỡ bờ kè khảo sát, chỉ đạo khắc phục sự cố, thăm hỏi người dân. Ảnh: CHÍ THẠCH
Khắc phục trước 18 giờ, máy bơm là phương án dự phòng

Trong sáng ngày 30-9, Đoàn công tác của UBND TPHCM gồm nhiều đơn vị đã xuống khu vực đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8, nơi xảy ra sự cố vỡ bờ bao để khảo sát, chỉ đạo khắc phục sự cố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 1 Đoàn công tác của UBND TPHCM do ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu. Ảnh: CHÍ THẠCH
Đoàn công tác của UBND TPHCM do ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu, cùng nhiều lãnh đạo các ban, ngành khác đã có mặt ở khu vực xảy ra vụ việc.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 2 Phó Chủ tịch TPHCM Võ Văn Hoan kiểm tra tình hình sạt lở trên đường Mễ Cốc. Ảnh: CAO THĂNG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chỉ đạo khẩn trương khắc phục sự cố và đảm bảo đời sống cho người dân ổn định trở lại sau sự cố. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên các gia đình, người dân bị thiệt hại do sự cố vỡ bờ bao.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 3 Phó Chủ tịch TPHCM Võ Văn Hoan chỉ đạo khẩn trương khắc phục sự cố và đảm bảo đời sống cho người dân trở lại sau sự cố. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ông Trần Phát Tân, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 8 cho biết, công tác khắc phục sự cố đang được triển khai và sẽ hoàn thành trong ngày. Về vấn đề tường bê tông bị ngã, phía đơn vị sẽ đắp bao cát tại những vị trí tường mới và cũ để hạn chế thủy triều lên, tràn vào khu vực nhà dân, dân cư… Việc khắc phục sự cố dự kiến sẽ hoàn thành trước 18 giờ ngày 30-9. Phương án dự phòng sẽ có máy bơm để bơm nước ra ngoài.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, đây là tuyến kênh của TPHCM và lãnh đạo TP cũng tập trung đầu tư để có tuyến kênh đẹp và vững chắc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 4 Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi đại diện Thánh đường Giáo sứ Bình Đông, quận 8. Ảnh: CAO THĂNG

Trả lời về nguyên nhân gây vỡ bờ bao, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết: “Việc có những cửa xả mà chúng ta làm chưa xong, khiến áp lực lên bờ kè cũ rất lớn. Đặc biệt, trong những đợt thủy triều lớn đang ở mức báo động 3, khiến bờ bao cũ bị vỡ. Rất hoan nghênh địa phương có sự phản ứng kịp thời, cũng như người dân chung tay khắc phục sự cố”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 5 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên các gia đình, người dân bị thiệt hại do sự cố vỡ bờ bao. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ông Hoan cũng cho biết: "Đến thời điểm hiện tại đã cơ bản khắc phục được sự cố. Chúng tôi cũng có phương án trong trường hợp thủy triều lên sẽ có hướng xử lý cụ thể. Về lâu dài, TPHCM có rất nhiều kênh rạch, do đó mỗi kênh sẽ có phương án riêng để xử lý, không có phương án chung vì có sự khác biệt… Đối với những khu vùng lõm như quận 8, chúng tôi sẽ tập trung xây dựng đê kè và cả cơ sở hạ tầng để cải thiện".

Triều cường ở TPHCM đạt kỷ lục đỉnh, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP trong sáng và trưa cùng ngày, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của nhiều đơn vị quận 8 đã có mặt ở hiện trường, tích cực công tác gia cố khắc phục sự cố, đắp bờ bao để chuẩn bị tiếp cho đợt triều cường vào chiều hôm nay.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 6 Dùng bao cát chặn không cho nước tràn qua điểm sạt lở trên đường Mễ Cốc. Ảnh: CAO THĂNG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 7
Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 8
Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 9
Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 10
Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 11 Nhiều lực lượng khắc phục sự cố vào sáng và trưa ngày 30-9. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trong cùng ngày, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo triều cường ở TPHCM sẽ đạt đỉnh kỷ lục mới, mực nước tại trạm Phú An dự kiến đạt 1,75m, trạm Nhà Bè đạt 1,77m - vượt báo động III (1,5m).

Theo dự báo, đỉnh triều xuất hiện vào khoảng 17 giờ - 17 giờ 30. Triều cường dâng cao sẽ ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn TPHCM. Mức triều cường sẽ vượt qua kỷ lục đỉnh triều 1,72m vào cách đây 2 năm.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, chiều ngày 29-9, nhiều người dân sinh sống ở khu vực cầu Kênh Ngang số 3, đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8, TPHCM phát hiện triều cường ở đây có dấu hiệu dâng cao.

Đến 16 giờ cùng ngày (29-9), nhiều người phát hiện đoạn bờ bao bị đổ sập, khiến nước từ Kênh Lò Gốm ồ ạt chảy vào nhiều nhà dân. Chỉ một lúc sau, toàn bộ khu vực gần cầu Kênh Ngang số 3 bị ngập nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 12
Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 13
Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 14
Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 15 Toàn bộ khu vực gần cầu Kênh Ngang số 3 bị ngập nghiêm trọng. Ảnh: CHÍ THẠCH
Hàng trăm hộ dân sinh sống ở đây tìm cách chống chọi bằng việc đưa đồ đạc vật dụng lên cao và dùng bao cát chắn nước chảy vào nhà, nhưng bất thành.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 16 Người dân dùng bao cát chắn nước. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Đến 21 giờ cùng ngày (29-9), nước mới bắt đầu rút dần. Người dân ở khu vực tát và bơm nước ra ngoài.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 17
Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 18
Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 19
Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 20
Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 21
Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 22
Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên người dân sau sự cố vỡ bờ bao ở quận 8 ảnh 23 Hàng trăm người dân thuộc dân quân tự vệ của 16 phường thuộc quận 8, TPHCM tích cực gia cố, khắc phục sự cố. Ảnh: CHÍ THẠCH

Từ khoảng 1 giờ sáng 30-9, hàng trăm người thuộc lực lượng dân quân tự vệ của 16 phường trên địa bàn quận 8, TPHCM đã tích cực gia cố, đắp bờ bao bằng các bao cát tại nơi xảy ra sự cố. Lực lượng dân quân làm việc trong tinh thần chuẩn bị ứng phó với đợt triều cường lúc 5 giờ 30 sáng 30-9.

Ông Nguyễn Mai Trung, Chủ tịch UBND phường 15, quận 8, TPHCM cho biết, hiện chưa ước tính được thiệt hại và số hộ dân bị ảnh hưởng do sự cố vỡ bờ bao. Riêng UBND phường đã xin ý kiến chỉ đạo và huy động 180 người đến phối hợp ngăn chặn, kè chắn tạm bằng bao cát cho kịp thời. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại.

Tin cùng chuyên mục