Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng: Bình Tân tập trung hỗ trợ doanh nghiệp có đông lao động

Ngày 29-12, Quận ủy quận Bình Tân tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận (mở rộng) lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đến dự.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Thắng yêu cầu quận Bình Tân chủ động bám sát diễn biến của dịch Covid-19 và chỉ đạo của TPHCM về công tác phòng chống dịch. Quận cũng phải tập trung từng bước triển khai các giải pháp thích ứng, hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp có đông lao động tiếp tục ổn định sản xuất để phục hồi kinh tế, ổn định đời sống người dân.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng: Bình Tân tập trung hỗ trợ doanh nghiệp có đông lao động ảnh 1 Đồng chí Phan Thị Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VĂN MINH
Song song với đó, quận Bình Tân tập trung các hoạt động đối thoại, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, các hộ kinh doanh; đồng thời kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, triển khai các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch Covid-19.…
Đặc biệt, quận tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn, rà soát, lập danh sách, tổ chức chăm lo cho các trường hợp khó khăn do dịch Covid-19 và phát huy kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo và phải giảm nghèo thật sự bền vững.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng: Bình Tân tập trung hỗ trợ doanh nghiệp có đông lao động ảnh 2 Quận ủy quận Bình Tân tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận (mở rộng) lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: VĂN MINH
Phó Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý quận Bình Tân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phải “Hướng về cơ sở, củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của hệ thống chính trị cơ sở trong tình hình mới”. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong tình hình hiện nay.
Theo đồng chí Phan Thị Thắng, cơ sở vững mạnh, đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới là nhiệm vụ then chốt trong việc triển khai hiệu quả thực hiện “mục tiêu kép”, vừa thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đưa quận trở lại trạng thái “bình thường mới”.
Thời gian tới, quận Bình Tân tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo tết cho người dân với phương châm đoàn kết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo mọi người, mọi nhà vui xuân đón tết.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng: Bình Tân tập trung hỗ trợ doanh nghiệp có đông lao động ảnh 3 Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Lê Văn Thinh. Ảnh: VĂN MINH
Trước đó, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Lê Văn Thinh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; phân tích làm rõ các nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra trong năm 2022.

Năm 2021, quận Bình Tân đạt được những kết quả có ý nghĩa quan trọng, như tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 10,52% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước được 3.177 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu pháp lệnh năm. 

Quận cũng kéo giảm hơn 61% số vụ vi phạm xây dựng. Trong phòng chống dịch Covid-19, đến đầu tháng 10-2021, quận đã kiểm soát được dịch và hiện đang ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp).


Tin cùng chuyên mục