Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình: Không được chủ quan trước biến thể Omicron

Ngày 23-12, Huyện ủy huyện Bình Chánh (TPHCM) tổ chức hội nghị (mở rộng) lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh (TPHCM) khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đến dự.
Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2021 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân và một số nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hòa Bình đánh giá, trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Đảng bộ huyện Bình Chánh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp vừa chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phù hợp với từng giai đoạn diễn biến của dịch bệnh. Các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực kinh tế - xã hội tiếp tục được tập trung chỉ đạo và đạt nhiều kết quả khá tốt.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình: Không được chủ quan trước biến thể Omicron ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VĂN MINH
Bên cạnh những kết quả đạt được của huyện Bình Chánh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình yêu cầu huyện nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2021 để làm tốt hơn trong năm 2022. Đồng thời, đồng chí yêu cầu huyện tập trung một số nội dung quan trọng, trong đó, không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch, đặc biệt trước biến thể mới Omicron đang đe doạ, thách thức. Đại dịch Covid-19 vừa qua với biến thể Delta đã để lại nhiều đau thương, mất mát khi có hàng ngàn người dân, cán bộ chiến sĩ đã mãi mãi nằm xuống. “Lúc này, chúng ta không được phép chủ quan”, đồng chí Lê Hòa Bình nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu huyện Bình Chánh xây dựng và sớm ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chủ đề năm 2022 của TPHCM "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp".
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình: Không được chủ quan trước biến thể Omicron ảnh 2 Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VĂN MINH
Ngoài ra, huyện quan tâm giải quyết dứt điểm các vấn đề an sinh xã hội trong năm 2021, đồng thời xây dựng các kế hoạch chăm lo tết và chăm lo an sinh xã hội năm 2022 để người dân an tâm, ổn định tâm lý, cuộc sống, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của địa phương về phòng chống dịch và phục hồi kinh tế. Đồng thời, cũng chăm lo chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng khó khăn, người già nèo đơn, trẻ em mồ côi do dịch Covid-19, người tái nghèo do dịch,…
Về công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, tiếp tục củng cố, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
“Mỗi cá nhân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, mỗi người hãy cố gắng làm đúng và làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao góp phần xứng đáng để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng bộ, trước nhân dân huyện Bình Chánh”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình: Không được chủ quan trước biến thể Omicron ảnh 3 Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VĂN MINH
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam đề nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận thật sâu, thật kỹ và có góp ý làm rõ thêm những nội dung quan trọng. Theo người đứng đầu Đảng bộ huyện Bình Chánh, nội dung thảo luận tại kỳ họp này rất nhiều và rất quan trọng, đặc biệt là tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021 và thảo luận thống nhất, đề ra Nghị quyết năm 2022, định hướng cho những năm tiếp theo.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bình Chánh chưa đạt theo kế hoạch nhưng một số nhiệm vụ, huyện đã nỗ lực, cố gắng để hoàn thành như: thành lập mới doanh nghiệp đạt 131,6% (1.974/1.500); tổ chức các hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với doanh nghiệp năm 2021; phối hợp với Sài Gòn Co.op về triển khai đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng tiện ích, tiện lợi.

Tổ chức điểm bán hàng lưu động và tiêu thụ nông sản do nông dân sản xuất trên địa bàn; tổ chức các hội thảo, nghiên cứu khoa học về phát triển đô thị và định hướng lập quy hoạch xây dựng huyện Bình Chánh đến năm 2040; hoàn thành lập mới 2 đồ án Quy hoạch phân khu 1/2000; tỷ lệ vi phạm trật tự đất đai, xây dựng có giảm so với cùng kỳ; 100% người dân trên địa bàn được tiếp cận nước sạch; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tiếp tục giữ vững…


Tin cùng chuyên mục