Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc tết TP Đà Nẵng

Chiều 22-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến thăm, chúc tết lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Quốc Hội Trần Quang Phương tặng quà, chúc tết lãnh đạo TP Đà Nẵng
Phó Chủ tịch Quốc Hội Trần Quang Phương tặng quà, chúc tết lãnh đạo TP Đà Nẵng

Tại Thành ủy Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, thời gian qua, Quốc hội đã động viên, hỗ trợ, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương trong nhiều mặt công tác, nhất là việc ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Qua đó, năm 2021, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chính quyền, nhân dân TP Đà Nẵng vui mừng, phấn khởi, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với Tết Nguyên Đán, Thành ủy chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng kế hoạch hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, không để ai bị thiếu đói.

Đại diện lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm, xem xét tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc về cơ chế, hệ thống pháp luật tồn tại nhiều năm để khơi thông nguồn lực phát triển.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao những kết quả về công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt là quyết tâm và nỗ lực phòng chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP Đà Nẵng tiếp tục chủ động trong các quyết sách, xây dựng địa phương phát triển mạnh mẽ đặc biệt cần tập trung đẩy mạnh kinh tế số, công nghệ thông tin, logistic. Năm 2022, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn TP Đà Nẵng sẽ có sự bứt phá mạnh hơn về kinh tế xứng tiềm năng là đầu tàu của khu vực miền Trung.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc tết Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Công an Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Tổng công ty Sông Thu, Đoàn An ninh 3 – Cục Bảo vệ An ninh quân đội - Tổng Cục Chính trị.

Tại các đơn vị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thông báo về tình hình hoạt động của Quốc hội thời gian qua cũng trao đổi, chia sẻ thông tin về hoạt động lập pháp và giám sát của Quốc hội. Đồng thời đề nghị các đơn vị quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu và đóng góp ý kiến, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc Hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mong muốn các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo duy trì quân số trước, trong và sau tết. Các đơn vị đảm bảo vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong đó, cần hết sức cảnh giác các yếu tố nước ngoài chống phá, nhất là tuyến biên giới, vùng biển, đảo.

Đồng thời, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ. Quá trình tổ chức các hoạt động vui xuân cần tuân thủ quy định phòng chống dịch và đảm bảo an toàn giao thông.

Tin cùng chuyên mục