Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định gặp mặt thanh niên khuyết tật tiêu biểu

Ngày 13-12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu thanh niên khuyết tật tiêu biểu tham dự Chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt Nam năm 2021.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại cuộc gặp gỡ các thanh niên khuyết tật tiêu biểu
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại cuộc gặp gỡ các thanh niên khuyết tật tiêu biểu

Tại cuộc gặp mặt, 7 đoàn viên thanh niên khuyết tật đã phát biểu bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với người khuyết tật, thể hiện qua nhiều chính sách, pháp luật đã được ban hành và triển khai nhằm bảo đảm quyền lợi; hỗ trợ người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.

Các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn cho người khuyết tật, nhất là trong tạo cơ hội việc làm, vay vốn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, tiếp cận những dịch vụ được quy định trong các luật liên quan…

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ vui mừng gặp mặt các thanh niên khuyết tật tiêu biểu tham dự Chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2021 - những tấm gương giàu nghị lực, vượt lên số phận và tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Quốc hội đến những đoàn viên, thanh niên tham dự cuộc gặp mặt và các tấm gương người khuyết tật tiêu biểu trên cả nước, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, từ năm 2007, Việt Nam đã trở thành quốc gia thứ 118 tham gia Công ước Quốc tế về các quyền của người khuyết tật. Hành lang pháp lý quan trọng để bảo vệ các quyền cơ bản của người khuyết tật cũng đã được hoàn thiện trong nhiều năm qua, đã cụ thể hóa trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể về công tác người khuyết tật, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với người khuyết tật, tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tự tin, mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống, đóng góp hiệu quả cho cộng đồng.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ sự xúc động khi nghe chia sẻ về con đường phấn đấu đầy gian khổ của các bạn thanh niên khuyết tật tiêu biểu và nhấn mạnh, 21 thanh niên khuyết tật tham dự cuộc gặp mặt còn là nguồn cảm hứng, là động lực tiếp thêm ý chí và niềm tin cho các bạn trẻ nói riêng và cả xã hội nói chung.

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của đại biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, lãnh đạo Quốc hội cùng các cơ quan của Quốc hội sẽ tiếp tục phối hợp, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của người khuyết tật, các tổ chức, đơn vị liên quan để hoàn thiện hệ thống, chính sách về pháp luật có liên quan; qua đó, có thêm những dịch vụ xã hội khác nhau, phù hợp cho từng đối tượng người khuyết tật, tạo điều kiện cho người khuyết tật có môi trường thuận lợi hơn để đóng góp cho gia đình, cộng đồng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao quà cho các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt; đồng thời gửi quà đến các thanh niên khuyết tật tham dự Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt Nam năm 2021 (diễn ra vào tối cùng ngày).

Tin cùng chuyên mục