Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự tổng kết phong trào thi đua yêu nước tại Lâm Đồng

Ngày 8-4, tại TP Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của tỉnh Lâm Đồng vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cụ thể, GRDP của tỉnh Lâm Đồng tăng 2,58%, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 11.000 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ), thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội cũng đạt nhiều kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,99%...

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Nhì và các Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 24 cá nhân và 8 tập thể.

Đợt này còn có 17 tập thể nhận được cờ thi đua của Chính phủ, 22 tập thể và 27 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục