Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà cho các em học sinh, hộ nghèo huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Chiều 1-6, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà cho các em học sinh, gia đình chính sách, hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và khai mạc phiên chợ nhân đạo trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà cho các em học sinh, hộ nghèo huyện Đại Lộc, Quảng Nam ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho thiếu nhi huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Theo đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, lãnh đạo huyện Đại Lộc đã trao tặng 8 căn nhà tình nghĩa (70 triệu đồng/căn) cho các hộ nghèo; 50 suất quà cho gia đình chính sách trị giá 100 triệu đồng; 60 suất quà cho học sinh nghèo hiếu học (300.000 đồng/suất); tặng 20 xe đạp trị giá 26 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phát 200 phiếu tham gia phiên chợ cho người dân nghèo trị giá 100 triệu đồng. Đây là chương trình do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Đại Lộc tổ chức. 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà cho các em học sinh, hộ nghèo huyện Đại Lộc, Quảng Nam ảnh 2 Chương trình tặng xe đạp cho học sinh nghèo
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa và nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của Hội Chữ thập đỏ đối với bà con nhân dân là hộ nghèo, hộ khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và cho các cháu học sinh nghèo nhưng đã vượt qua khó khăn vươn lên học giỏi.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà cho các em học sinh, hộ nghèo huyện Đại Lộc, Quảng Nam ảnh 3 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm các gian hàng phiên chợ nhân đạo

Cũng theo ông Phan Việt Cường, tuy hộ nghèo của tỉnh liên tục giảm trong những năm qua, nhưng số lượng người có công của tỉnh còn rất lớn. Toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 65.455 liệt sĩ, 15.261 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 617 Mẹ còn sống; 22.618 thương binh… Do đó, các cấp, các ngành, đặc biệt là Hội Chữ thập đỏ của tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục, thường xuyên chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo, người đơn thân không nơi nương tựa có cuộc sống đầy đủ, ấm no hơn.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà cho các em học sinh, hộ nghèo huyện Đại Lộc, Quảng Nam ảnh 4 Người dân mua hàng tại phiên chợ nhân đạo
Sáng cùng ngày, tại Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã đến tham dự chương trình “Quỹ sữa vươn cao Việt Nam” và chương trình sữa học đường đến với trẻ em tỉnh Quảng Nam do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Tin cùng chuyên mục