Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Trưa 12-3, Cơ quan ANĐT (Công an tỉnh Bến Tre) thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú về tội danh "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
Thông tin ban đầu cho biết, nguồn gốc của cây súng này là của một người khác tặng lại cho ông Trung. Trong quá trình cất giữ thì bị trộm lấy cắp và được đem bán ra bên ngoài. Sau đó, cây súng này được giao nộp cho Công an huyện Thạnh Phú.

Đây là loại súng Colt 45, có 5 viên đạn nằm rời với súng.

Hiện Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cùng ngày, đồng chí Lê Văn Khê, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú thông tin: Huyện ủy cũng đã tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Trung, đồng thời tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh, tạm đình chỉ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú và chờ ý kiến cấp trên để thực hiện các quy trình tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục