Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng

Sáng 18-5, Huyện ủy Hóc Môn tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5. Đến dự có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.
 Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng thuộc Đảng bộ huyện Hóc Môn, sáng 18-5-2020. Ảnh: ANH CHÂU
Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng thuộc Đảng bộ huyện Hóc Môn, sáng 18-5-2020. Ảnh: ANH CHÂU

Dịp này, toàn Đảng bộ huyện Hóc Môn có 63 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 26 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 18 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Cư, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn, nhấn mạnh, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020), Huyện ủy Hóc Môn trang trọng tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đối với 63 đảng viên của Đảng bộ huyện. Đây không chỉ là niềm vinh dự cao quý của bản thân các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Cư cũng mong muốn, mỗi đảng viên thường xuyên học tập, noi gương Bác, tự bồi dưỡng rèn luyện, học hỏi, tìm tòi, đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng là đầy tớ, là công bộc của dân, theo lời dạy của Bác.

* Cũng trong sáng 18-5, Quận ủy Thủ Đức tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020), trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5 đối với 104 đảng viên cao tuổi Đảng trên địa bàn. Trong số này có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...

Như vậy, đến nay, toàn Đảng bộ quận Thủ Đức có 3.436 đảng viên đã được nhận huy hiệu Đảng, trong đó 70 năm tuổi Đảng có 60 đồng chí, 65 tuổi Đảng có 28 đồng chí, 60 năm tuổi Đảng có 60 đồng chí.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng ảnh 1 BÍ thư Quận ủy Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Võ Đức Nhân. Ảnh: KIỀU PHONG

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Thủ Đức, cũng thông tin, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, quận Thủ Đức vinh dự có 2 tập thể và 3 cá nhân được Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM biểu dương khen thưởng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng ảnh 2 Lãnh đạo quận Thủ Đức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng. Ảnh: KIỀU PHONG

Đồng thời, Quận ủy quận Thủ Đức cũng quyết định biểu dương khen thưởng 48 tập thể, 70 cá nhân là những gương điển hình, tiêu biểu đại diện cho các ngành, các giới và quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm vừa qua.

* Trong đợt 19-5, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2.420 đảng viên cao tuổi Đảng thuộc Đảng bộ TPHCM. Đặc biệt có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng (là đảng viên Ngô Thị Huệ), 11 đồng chí được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 59 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
* Cùng ngày, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ TPHCM, và đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận, đã đến nhà trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho 4 đảng viên cao tuổi Đảng ở quận Phú Nhuận. Đó là các đảng viên Đỗ Khánh Vân (sinh năm 1926, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng), Trần Văn Bình (sinh năm 1932, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng), Nguyễn Phúc Khán (sinh năm 1933, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng) và đồng chí Trịnh Thị Tuyết (sinh năm 1934, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng).
* Cùng ngày, quận 11 tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho 46 đảng viên cao tuổi Đảng và biểu dương, khen thưởng 130 tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Quận Bình Thạnh tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 208 đảng viên có tuổi Đảng từ 30 đến 75 năm; trong đó có 10 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Huyện Nhà Bè tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 17 đảng viên cao tuổi Đảng.

Tin cùng chuyên mục