Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

Tiếp tục chuyến công tác tại Liên Bang Nga, chiều 27-5 (giờ địa phương), đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã đến thăm Đại sứ Quán Việt Nam tại Nga.
 Đồng chí Trần Lưu Quang chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga
Đồng chí Trần Lưu Quang chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Trần Lưu Quang cảm ơn tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã tiếp đoàn chân tình, ấp áp. Thông tin về chuyến công tác lần này tại Liên Bang Nga, đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá chuyến công tác của đoàn đã đạt được một số kết quả nhất định.

“Cảm nhận chung là tình cảm của mình với các bạn Nga rất tốt đẹp, có cơ sở tin tưởng rằng mối quan hệ này sẽ ngày càng tiến triển tốt đẹp hơn. TPHCM cố gắng duy trì các chuyến thăm với các hoạt động hợp tác thiết thực. Tuy nhiên, thời gian tới, hoạt động hợp tác hai bên cần đi vào thực chất hơn nữa”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh và thông tin thêm dự kiến tháng 6-2020, TPHCM sẽ thành lập Trung tâm văn hóa – du lịch – kinh tế tại Saint Petersburg. Cùng với đó, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác hơn ở các lĩnh vực du lịch, y tế, cấp thoát nước... bằng những dự án cụ thể.   

Bày tỏ vui mừng trước quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nga tiếp tục được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, nông nghiệp, y tế an ninh, quốc phòng…, đồng chí Trần Lưu Quang cho rằng những kết quả đạt được này không thể không nhắc đến nỗ lực rất lớn và đóng góp rất tích cực của đồng chí Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Đồng chí tin tưởng tập thể cán bộ công nhân viên Đại sứ quán sẽ tiếp tục là những cầu nối hiệu quả, tích cực, gắn kết chặt chẽ cộng đồng người Việt Nam tại Nga với quê hương, đất nước, và sẽ tiếp tục kêu gọi những nguồn trí lực và vật lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Việt Nam, trong đó có TPHCM.

Đồng tình với ý kiến đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Đại sứ Ngô Đức Mạnh mong muốn TPHCM sẽ thể hiện những ký kết bằng những công trình, phần việc cụ thể.

Đại sứ chia sẻ, với thế mạnh trong các lĩnh vực giao thông, xử lý nước thải, giáo dục…, Saint Petersburg nói riêng và Nga nói chung sẽ là những đối tác tin cậy trong việc hỗ trợ những vấn đề mà TPHCM đang phải đối mặt như kẹt xe, ô nhiễm…

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã đi thực địa Quảng trường Đỏ, Điện Kremlin, Đồi Chim sẻ và các cơ sở văn hóa xã hội địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nga ảnh 1 Đồng chí Trần Lưu Quang thắp hương trên bàn thờ Bác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga
Theo báo cáo nhanh của Trung tâm xúc tiến thương mại TPHCM (ITPC), các phiên làm việc của đoàn doanh nghiệp TPHCM này với các đối tác Saint Petersburg trong chuyến công tác đoàn tháp tùng tại Liên Bang Nga lần này cũng đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực môi trường, xử lý nước, y tế, công nghiệp, thương mại, dược, đầu tư…  

Cụ thể, tại phiên làm việc giữa Sở Tài nguyên – Môi trường, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty Môi trường đô thị TPHCM với Công ty Vodokana – công ty cung cấp và xử lý nước thải của Saint Petersburg, bên cạnh hoạt động khảo sát, tham quan nhà máy nước, các bên đã trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, điều hành hệ thống cấp nước, kinh nghiệm xử lý các tình huống, quy trình kiểm tra, giám sát.

Phía đối tác còn giới thiệu phần mềm quản lý hiện đại, chi phí thấp, giảm thất thoát nước. Hợp đồng hợp tác trong lĩnh vực này giữa các sở, ngành, doanh nghiệp TPHCM hướng đến việc thực hiện ký kết ghi nhớ để hợp tác đạt được những kết quả cụ thể.

Đối với lĩnh vực y tế, làm việc với Phòng thí nghiệm các Bệnh truyền nhiễm, da liễu của Saint Petersburg, Bệnh viện Nhi Saint Petersburg và Viện Nghiên cứu thực hành lâm sàng chuyên khoa ung bướu Saint Petersburg, Bệnh viện Ung bướu TPHCM sẽ gửi 2 bác sĩ đến Viện nghiên cứu thực hành lâm sàng chuyên khoa ung bướu Saint Petersburg để học tập, đào tạo.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) đã thỏa thuận sơ bộ trong việc hợp tác với Tập đoàn Integra-S trong việc triển khai xây dựng các đô thị sáng tạo, giải pháp quản lý thành phố thông minh.

Công ty Thương mại và Dịch vụ phát triển Epsi thỏa thuận với Công ty Bronya về việc cung cấp thiết bị, vật liệu xây dựng công nghệ cao tại Khu công nghiệp mà phía Công ty Epsi sắp triển khai trong thời gian tới.

Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) đã trao đổi hướng hợp tác trong tương lai gần khi TPHCM đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Nga và Châu Âu thì Samco sẽ phối hợp với Công ty Admiral cung cấp dịch vụ logistics và khai báo hải quan cho hàng hóa của doanh nghiệp VN.

Tin cùng chuyên mục