Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng

Sáng 4-11, Quận ủy quận 7 tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 103 năm ngày Cách mạng tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2020).

Quận ủy quận 7 đã tổ chức các đoàn đi thăm và trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Khắc Thái, Bí thư Quận ủy quận 7; Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 7.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đến nhà riêng và trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Chí (sinh năm 1939, Chi bộ Khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7).

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Chí nhận Huy hiệu Đảng đợt này, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải bày tỏ trân trọng những đóng góp của đồng chí cho cách mạng và cho sự nghiệp xây dựng TP. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải khẳng định, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng hôm nay thể hiện sự ghi nhận của Đảng và nhân dân đối với sự đóng góp to lớn ấy của đồng chí.

Trước khi nghỉ hưu và chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ Khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7, đồng chí Nguyễn Văn Chí đã trải qua nhiều vị trí công tác. Năm 1959, đồng chí Nguyễn Văn Chí làm Bí thư Chi đoàn Trường Petrus Ký (nay là Trường THPT Lê Hồng Phong), Bí thư Liên chi đoàn học sinh Khu Sài Gòn - Gia Định, Thường vụ Thành đoàn kiêm Bí thư Đảng ủy học sinh Khu Sài Gòn - Gia Định.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Chí
Năm 1975 đồng chí làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Bình Hòa. Sau đó TP quyết định sáp nhập quận Bình Hòa và quận Thạnh Mỹ Tây thành quận Bình Thạnh thì đồng chí tiếp tục làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh. Từ năm 1981-2001, đồng chí lần lượt làm Phó Giám đốc Sở Ngoại thương kiểm Tổng Giám đốc Imexco; Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội TPHCM; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.
* Đoàn cũng đến nhà riêng và trực tiếp trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Thị Cúc (sinh năm 1934, sinh hoạt Chi bộ Khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7). Năm 1949, đồng chí Phạm Thị Cúc tham gia Liên đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn, làm mật mã Ban luận báo Khu 7 rồi chuyển về làm thư ký đánh máy phòng tham mưu phân liên khu miền Đông. Năm 1955, đồng chí tập kết về làm văn thư phòng chính trị sư đoàn 330, tiểu đội phó. Sau đó làm thư ký đánh máy Ban Liên hợp khu phi quân sự, tiểu đội trưởng. Năm 1958, đồng chí được cử đi học rồi về làm công nhân nhà máy chế tạo điện cơ Hà Nội. Năm 1966, đồng chí được cử đi học rồi về công tác tại Đài tiếng nói Việt Nam. Năm 1979, đồng chí làm thành viên văn hóa tại đại sứ quán Việt Nam tại Angela. Từ năm 1981-1991, đồng chí làm Trưởng Phòng hợp tác Kinh tế và Khoa học kỹ thuật Ban Việt kiều tại TPHCM. Sau đó đồng chí nghỉ hưu và về sinh hoạt tại Chi bộ Khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi sức khỏe đồng chí Phạm Thị Cúc
Trân trọng gắn Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Thị Cúc, Phó Bí thư Thành ủy bày tỏ, bản thân sinh ra trong thời bình, vì vậy không thể hiểu hết những mất mát, gian khổ mà các thế hệ cha ông, những cán bộ, Đảng viên thế hệ đồng chí Phạm Thị Cúc đã cống hiến.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải khẳng định, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng hôm nay thể hiện sự ghi nhận của Đảng và nhân dân đối với những đóng góp của đồng chí Phạm Thị Cúc cho Đảng, cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân đồng chí Phạm Thị Cúc mà còn là niềm vui chung và niềm tự hào của gia đình, Chi bộ, Đảng bộ quận 7 cũng như Đảng bộ TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc đồng chí Phạm Thị Cúc sống mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình, con cháu; đồng thời mong muốn đồng chí luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Xúc động và vinh dự khi được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, đồng chí Phạm Thị Cúc bày tỏ bản thân luôn nhận được sự chở che của Đảng, của nhân dân. Đồng chí Phạm Thị Cúc hứa bản thân sẽ giữ gìn và phát huy truyền thống của người cách mạng, của người đảng viên. Đồng chí Phạm Thị Cúc cũng kỳ vọng thế hệ cán bộ trẻ của TP hôm nay sẽ luôn trau dồi kiến thức, có tâm, có tầm để lãnh đạo TP ngày càng phát triển.

Đợt này, Quận ủy quận 7 trao Huy hiệu Đảng cho 51 đảng viên. Trong đó, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 13 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 14 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Quận 6 trao huy hiệu Đảng cho 35 đảng viên

Cũng trong sáng 4-11, Quận ủy quận 6 tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 103 năm ngày Cách mạng tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2020).

Phát biểu ôn lại truyền thống lịch sử Cách mạng Tháng Mười Nga, đồng chí Lê Thị Hờ Rin, Bí thư Quận ủy quận 6 nhấn mạnh, thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh hưởng to lớn và sâu sắc đến phong trào cách mạng trên thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng. Góp phần vào thành quả cách mạng của cả dân tộc, những năm qua Đảng bộ và nhân dân quận 6 đã nỗ lực đạt những kết quả tích cực về nhiều mặt.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng ảnh 3 Đảng viên Châu Văn Thôi (phường 10) nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Ảnh: M.HOA
Với 35 đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng dịp này, đồng chí Lê Thị Hờ Rin nhấn mạnh, đây là những đảng viên luôn kiên trung với Đảng. Việc trao tặng Huy hiệu Đảng nhân dịp này thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao, tôn vinh sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và đóng góp của các đảng viên cao tuổi Đảng với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng ảnh 4 Đảng bộ quận 6 có 35 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: M.HOA

Dịp Cách mạng Tháng Mười Nga, toàn Đảng bộ TPHCM có 1.481 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó có 12 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 21 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 28 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 60 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Tại quận 6, có một đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là đồng chí Châu Văn Thôi, hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 5, Đảng bộ phường 10.

Tin cùng chuyên mục