Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm thầy thuốc tiêu biểu

Sáng 24-2, Đoàn lãnh đạo thành phố do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng thầy thuốc lão thành, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2022).
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi thầy thuốc lão thành TTND-AHLĐ-BS Tạ Thị Chung. Ảnh: CAO THĂNG
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi thầy thuốc lão thành TTND-AHLĐ-BS Tạ Thị Chung. Ảnh: CAO THĂNG

Đến thăm AHLĐ-TTND-BS Tạ Thị Chung, đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của AHLĐ-TTND-BS Tạ Thị Chung cho ngành y tế thành phố, nhất là trong lĩnh vực sản khoa và bày tỏ mong muốn bà sẽ tiếp tục hiến kế, những chính sách cho sự phát triển của ngành y tế ở lĩnh vực sản khoa. Đồng chí chúc BS Tạ Thị Chung mạnh khoẻ, trường thọ.

AHLĐ-TTND-BS Tạ Thị Chung tên thật là Tạ Thị Tám, sinh năm 1931 tại xã An Thạnh, Mỏ Cày, Bến Tre.

Từ năm 1946, bà tham gia cách mạng, làm nữ hộ sinh, y tá, bác sĩ trong chiến khu. Sau 1975, bà công tác tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, giữ chức Phó giám đốc, Bí thư Đảng ủy bệnh viện. Từ 1998 đến 2016 là Phó giám đốc Làng Hòa Bình, Bện viện Từ Dũ.

Bác sĩ Tạ Thị Chung nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân (2001); Anh hùng Lao động (2012); Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng (2021) và nhiều huân huy chương cao quý khác.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm thầy thuốc tiêu biểu ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tặng hoa bác sĩ Trương Xuân Liễu. Ảnh: CAO THĂNG

Thăm BS Trương Xuân Liễu, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những đóng góp to lớn của BS Trương Xuân Liễu, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng BS vẫn quan tâm đến sự phát triển của ngành y.

“Sau khi nghỉ hưu, trên cương vị chủ tịch Hội Y học TPHCM, chủ tịch Hội quản lý Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng do báo SGGP phát động, BS Trương Xuân Liễu đã có những đóng góp, chỉ đạo sát thực tế để các hội, tổ chức phát triễn vững bền, nhất là việc thường xuyên quan tâm và hỗ trợ đến các em sinh viên ngành y có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, những góp ý thành phố cần quan tâm, đầu tư xứng tầm cho tuyến y tế cơ sở rất sát với những định hướng được Thành ủy, UBND TP nhận định thời gian qua”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục