Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, tặng trang thiết bị y tế

Trưa 18-9, đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng trang thiết bị y tế tại Khu cách ly tập trung F0 quận Bình Tân và Bệnh viện quận Tân Phú.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi các bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Tân Phú. Ảnh: CAO THĂNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi các bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Tân Phú. Ảnh: CAO THĂNG

Tại Khu cách ly tập trung F0 quận Bình Tân, ThS. BS Dương Duy Khoa, Trưởng đơn vị cho biết, bệnh viện mỗi ngày tiếp nhận từ 15 đến 20 bệnh nhân và số xuất viện cũng tương ứng để đảm bảo giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Cũng theo bác sĩ Dương Duy Khoa, hiện bệnh viện đang có sự hỗ trợ của y bác sĩ Đại học Y Huế và Đại học Y Dược TPHCM.

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Lê Văn Thinh thông tin, thời gian qua, tỷ lệ người mắc Covid-19 trên địa bàn quận rất cao, có những trường hợp biến chứng, trở nặng. Do đó, gây áp lực rất lớn đối với hệ thống y tế của địa phương, nhất là các bệnh viện ở quận, các khu cách ly. Vì vậy, chính quyền địa phương có trao đổi với Đại học Y Dược TPHCM hỗ trợ quận mở rộng mô hình kết hợp khu cách ly và điều trị 60 giường.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi bác sĩ tại Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 thuộc Trung tâm Y tế quận Bình Tân. Ảnh: CAO THĂNG

Tại đây Phó Bí thư Thành ủy TPHCM ân cần thăm hỏi, động viên bệnh nhân cố gắng điều trị, giữ gìn sức khỏe và thực hiện 5K. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, thời gian qua, TPHCM thực hiện củng cố hệ thống y tế và có nhiều giải pháp về tiêm vaccine, thuốc, qua đó giúp giảm ca nặng và tử vong.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị quận Bình Tân chuẩn bị phân bổ lực lượng hệ thống y tế cơ sở để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện bình thường mới.

Đến thăm Bệnh viện quận Tân Phú, đồng chí Nguyễn Hồ Hải trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của y bác sĩ, nhân viên trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là những bệnh nhân mắc Covid-19. Đồng chí mong y bác sĩ, nhân viên bệnh viện nỗ lực vượt qua những khó khăn để chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân một cách tốt nhất.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, từ ngày 23-8, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo và tăng cường các lực lượng từ Trung ương về hỗ trợ TPHCM, đến nay rất hiệu quả. Đặc biệt là lực lượng y tế và quốc phòng; trong đó lực lượng quân y đảm nhiệm trạm y tế lưu động ở tuyến cơ sở. Hiện nay, TPHCM đã thành lập hơn 500 trạm y tế lưu động và trợ giúp rất nhiều cho các bệnh viện tuyến trên. Song đây là giải pháp hỗ trợ của Trung ương cho TPHCM trong thời điểm khó khăn nhất. Do đó, về lâu dài TPHCM phải củng cố hệ thống y tế, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở từ trạm y tế cho đến trung tâm y tế, bệnh viện quận, huyện để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

Dịp này, Thường trực Thành ủy TPHCM đã trao tặng Khu cách ly tập trung F0 (quận Bình Tân) và Bệnh viện quận Tân Phú mỗi đơn vị 2 máy trị liệu oxy dòng cao HFNC. 
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, tặng trang thiết bị y tế ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng trang thiết bị y tế cho Khu cách ly tập trung F0 (quận Bình Tân). Ảnh: CAO THĂNG

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đến thăm, động viên, tặng quà 1 học sinh có ba mẹ mất do Covid-19 tại đường An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân; 1 học sinh có ba bị mất do Covid-19 ở đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Hồ Hải ân cân thăm hỏi đời sống sinh hoạt, học tập và mong các em cố gắng vượt qua khó khăn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi hai chị em tại phường An Lạc A, Quận Bình Tân mồ côi cha mẹ do Covid-19. Ảnh: CAO THĂNG

Tin cùng chuyên mục