Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, mừng thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng

Chiều 6-6, đoàn lãnh đạo TPHCM đã đi thăm và chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu ở quận Bình Tân, Tân Bình và huyện Củ Chi nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 – 6-6-2022). 
Chiều 6-6, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 – 6-6-2022) tại huyện Củ Chi.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, mừng thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 1 Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Líp. Ảnh: VĂN MINH
Đi cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi; Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM. 
Đoàn đến thăm và chúc thọ các cụ Huỳnh Thị Líp (90 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ Hưng) và Đặng Thị Lớt (90 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây). Hai cụ đều là Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, mừng thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 2 Mẹ Huỳnh Thị Líp vui mừng khi đồng chí Nguyễn Hồ Hải đến thăm. Ảnh: VĂN MINH
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, mừng thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải ân cần hỏi thăm và chúc thọ Mẹ Đặng Thị Lớt. Ảnh: VĂN MINH
Đến nhà hai Mẹ, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và chúc hai Mẹ luôn khỏe mạnh, sống vui vẻ, trường thọ và là chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Đồng chí cũng dặn dò gia đình tiếp tục chăm lo chu đáo cho hai Mẹ.
Dịp này, đoàn tặng bằng mừng thọ, hoa và quà chúc mừng các Mẹ nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam.
* Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu tại quận Tân Bình.
Đoàn đã đến thăm cụ Phạm Thị Thảnh (90 tuổi, ngụ tại phường 15) và cụ Lê Trọng Sành (90 tuổi, ngụ phường 2). Thay mặt đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã ân cần thăm hỏi và trao bằng mừng thọ, tặng quà cho hai cụ.
Nhân Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc hai cụ mạnh khỏe, sống trường thọ, làm chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần cho con cháu.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, mừng thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 4 Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng thăm và mừng thọ cụ Huỳnh Hiệu ở quận Bình Tân. Ảnh: Long Hồ
* Tại quận 6, đoàn do đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cụ Trần Khánh Qui, 90 tuổi (ngụ phường 5). Cụ Trần Khánh Qui là cán bộ hưu trí, hiện sức khỏe bình thường, còn minh mẫn.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, mừng thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 5 Đồng chí Lê Thanh Liêm thăm hỏi, chúc thọ cụ Trần Khánh Qui. Ảnh: MINH NGHĨA
Đoàn cũng đến thăm cụ Lý Thị Tư (phường 10). Cụ Lý Thị Tư là mẹ liệt sĩ.
Tại các nơi đến thăm, đồng chí Lê Thanh Liêm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình, chúc các cụ sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Đồng chí vui mừng khi các cụ vẫn khỏe mạnh, đồng thời đề nghị các cấp chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo về đời sống và tinh thần cho các cụ.

* Cũng trong ngày, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu tại quận Bình Tân.
Cụ thể, đoàn đến thăm và chúc thọ các cụ Nguyễn Thị Mười (90 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông A) và cụ Huỳnh Hiệu (90 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông).
Đến thăm 2 cụ, đồng chí Nguyễn Văn Dũng đã ân cần thăm sức khỏe, đời sống hai cụ. Đồng thời, kính chúc cụ Nguyễn Thị Mười và cụ Huỳnh Hiệu luôn mạnh khỏe, có cuộc sống bình an bên con cháu.

Tin cùng chuyên mục