Phim tài liệu về nữ lao động trẻ nhập cư giành giải thưởng tại Mỹ

Bộ phim tài liệu Lên thành phố với những câu chuyện đời của nữ lao động trẻ nhập cư trên địa bàn Hà Nội đã được trao giải thưởng “Phim tài liệu về Thế hệ tương lai xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim “Những thành phố tốt đẹp hơn” năm 2020 tại Mỹ. 

Ngày 22-12, thông tin từ Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết, bộ phim tài liệu Lên thành phố với những câu chuyện đời của nữ lao động trẻ nhập cư trên địa bàn Hà Nội đã được trao giải thưởng “Phim tài liệu về Thế hệ tương lai xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim “Những thành phố tốt đẹp hơn” năm 2020 tại Mỹ. 

Bộ phim do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với tổ chức phi chính phủ HealthBridge Việt Nam thực hiện.

Lên thành phố được ra mắt sau 3 tháng sản xuất (12-2019 đến tháng 2-2020), đi sâu khai thác câu chuyện chân thật của 7 nữ lao động trẻ nhập cư từ 16 - 29 tuổi.

Chuyện công việc, gia đình, mối quan hệ với những người xung quanh đã được lột tả một cách khách quan, “chạm” tới cảm xúc của người xem qua chính lời tâm sự, sẻ chia của nhân vật.

Tin cùng chuyên mục