Phim ngắn Việt tranh tài tại Liên hoan phim Berlin 2019

Một khu đất tốt là một trong số 24 bộ phim đến từ 17 quốc gia sẽ cùng tranh các giải thưởng khác nhau ở hạng mục phim ngắn tại Liên hoan phim quốc tế Berlin 2019. 
Một cảnh trong phim "Một khu đất tốt"
Một cảnh trong phim "Một khu đất tốt"

Các phim cạnh tranh các giải Gấu vàng, Gấu bạc và giải Audi (trị giá 20.000 ERO), đồng thời nhận được đề cử ứng viên phim ngắn Berlin tại giải thưởng phim châu Âu 2019.

Đặc biệt, phim giành giải Gấu vàng cũng đủ điều kiện để tham gia hạng mục phim ngắn tại giải thưởng Oscar năm kế tiếp.

Một khu đất tốt sẽ phải đối đầu với nhiều phim đến từ các nền điện ảnh tiên tiến: Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Mỹ… Năm nay một số đại diện châu Á là Ấn Độ, Singapore, Trung Quốc… cũng có tên trong danh sách tranh giải. 

Một khu đất tốt của đạo diễn Phạm Ngọc Lân là một trong 5 năm dự án nhận được tài trợ với số tiền 200 triệu đồng kinh phí sản xuất từ cuộc thi dự án phim ngắn CJ. Phim được đánh giá có góc nhìn đặc biệt với một câu chuyện nhiều tầng nghĩa. 

Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 69 sẽ diễn ra tại Berlin (Đức) từ ngày 7 đến 17-2. Bộ phim The Kindness of strangers của Lone Scherfig được chọn công chiếu mở màn đêm khai mạc. 

Tin cùng chuyên mục