Philippines tăng cường an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh ASEAN

Theo Philippines Star, Chính quyền Philippines đang nỗ lực chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 30, sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29-4 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Philippines.
 Lực lượng đặc nhiệm Philippines đang làm nhiệm vụ tại một sự kiện được tổ chức ở Trung tâm Hội nghị quốc gia. Ảnh REUTERS
Lực lượng đặc nhiệm Philippines đang làm nhiệm vụ tại một sự kiện được tổ chức ở Trung tâm Hội nghị quốc gia. Ảnh REUTERS

Khoảng 41.000 người, bao gồm 26.000 binh sĩ và cảnh sát, cùng với 15.000 nhân viên an ninh từ các cơ quan khác nhau của chính phủ Philippines sẽ được triển khai để phục vụ Hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Lễ ra quân đảm bảo an ninh cho hội nghị đã được tổ chức ngày 23-4 tại công viên Rizal ở thủ đô Manila.

Các “vùng cấm bay” và “vùng cấm tàu thuyền qua lại” cũng sẽ được áp đặt trong thời gian diễn ra hội nghị, mặc dù cảnh sát khẳng định các lực lượng chức năng không phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự kiện này.

Tin cùng chuyên mục