“Phiên chợ 0 đồng” cho những hộ nghèo, khó khăn

12 “Phiên chợ 0 đồng” được tổ chức đồng loạt tại 12 phường của quận Thủ Đức (TPHCM), có tổng trị giá hàng hóa trên 840 triệu đồng, thu hút hơn 2.550 hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn quận tham gia.

45 loại hàng hóa thiết yếu phục vụ tết cho người dân nghèo. Ảnh: NGUYỄN THANH
45 loại hàng hóa thiết yếu phục vụ tết cho người dân nghèo. Ảnh: NGUYỄN THANH

Ngày 18-1, đồng loạt tại 12 phường thuộc quận Thủ Đức (TPHCM) tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” gắn với hoạt động chăm lo Tết Canh Tý năm 2020 và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn quận Thủ Đức.

“Phiên chợ 0 đồng” cho những hộ nghèo, khó khăn ảnh 1 "Phiên chợ 0 đồng" ban đầu được Bệnh viện quận Thủ Đức tổ chức cho các bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện, được lan tỏa rộng ra các phường trên địa bàn quận Thủ Đức. Ảnh: NGUYỄN THANH

“Phiên chợ 0 đồng” được tổ chức thành 107 gian hàng với 45 sản phẩm là những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu chuẩn bị đón Tết như: lương thực, thực phẩm, gia vị, dụng cụ nhà bếp, bánh mứt…

“Phiên chợ 0 đồng” cho những hộ nghèo, khó khăn ảnh 2 Các cựu chiến binh phường Trường Thọ chung tay trong "Phiên chợ 0 đồng" của phường. Ảnh: NGUYỄN THANH

Các mặt hàng đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm, do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất.

Phiên chợ có số lượng hàng hóa trị giá trên 840 triệu đồng, góp phần mang lại cái tết ấm áp hơn cho những hộ dân khó khăn trên địa bàn quận Thủ Đức.

“Phiên chợ 0 đồng” cho những hộ nghèo, khó khăn ảnh 3 Hơn 2.550 hộ dân nghèo, hộ dân khó khăn tham gia mua hàng "0 đồng" với tổng giá trị hàng hóa lên đến hơn 840 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN THANH 

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Luận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thủ Đức, “Phiên chợ 0 đồng” thu hút trên 2.550 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo và cận nghèo vượt chuẩn ra chương trình cuối năm 2019 và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận tham gia.

Tin cùng chuyên mục