Phe đối lập Venezuela hủy đối thoại với chính phủ

Theo Tân hoa xã, phe đối lập Venezuela tuyên bố không tham gia đối thoại với chính phủ vào ngày 15-11 tới do chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro không chấp thuận sự tham gia của các Ngoại trưởng Mexico, Chile, Paraguay, Bolivia và Nicaragua vào tiến trình đối thoại ở Cộng hòa Dominica.
Tổng thống Nicolas Maduro
Tổng thống Nicolas Maduro
 Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Venezuela Luis Florido tuyên bố mục đích của đối thoại lần này là tạo điều kiện cho cuộc bầu cử, mở đường giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại nước này.

Chính phủ và phe đối lập Venezuela đã nối lại đối thoại vào tháng 9 vừa qua tại Cộng hòa Dominica, tuy nhiên sau đó phe đối lập đã từ chối tiếp tục đàm phán bởi cho rằng chính phủ đã không thực hiện cam kết. Tổng thống Maduro từng khẳng định quyết tâm đối thoại với phe đối lập, đồng thời cam kết sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong năm 2018 như Hiến pháp quy định, để bầu ra người đứng đầu đất nước. 

Tin cùng chuyên mục