Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND một số địa phương ​

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân các tỉnh Phú Yên, Thái Bình, Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Cao Thị Hòa An - Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII. Nguồn: TTXVN
Bà Cao Thị Hòa An - Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII. Nguồn: TTXVN

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký chứng thực các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII đối với bà Cao Thị Hòa An kể từ ngày 15-6-2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX đối với đối với ông Lê Quốc Chỉnh kể từ ngày 25-6-2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII đối với ông Nguyễn Tiến Thành kể từ ngày 24-6-2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phê chuẩn kết quả bầu: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII đối với ông Lê Thanh Đồng và ông Nguyễn Tấn Chân kể từ ngày 15-6-2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX đối với ông Mai Thanh Long và ông Nguyễn Phùng Hoan kể từ ngày 25-6-2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII đối với ông Nguyễn Xuân Khánh và ông Đặng Thanh Giang kể từ ngày 24-6-2021.

Toàn văn các nghị quyết nêu trên được đăng tải đây đủ trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Tin cùng chuyên mục