Phẫu thuật thay đổi hình dạng, nghi can trộm 200 cây vàng ở Bình Thuận vẫn không trốn thoát

Phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi hình dạng, liên tục di chuyển chỗ ở,... nhưng nghi can trộm 200 lượng vàng ở tỉnh Bình Thuận vẫn bị ngành chức năng phát hiện và bắt giữ.

Sau một thời gian điều tra, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 6-12, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ ở nhiều tỉnh thành đã bắt được nghi can thực hiện vụ trộm ở tiệm vàng Hồng Bền, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận khiến dư luận hoang mang.

Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một khách sạn ở tỉnh Bắc Ninh.

Nghi can bị bắt giữ được xác định là Trần Nguyên Lâm (SN 1990, ngụ thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Nghi can Trần Nguyễn Lâm bị bắt giữ

Để qua mắt được lực lượng chức năng, trong quá trình lẩn trốn Lâm đã sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Lê Bảo Nguyên (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Trong quá trình bỏ trốn Lâm điều khiển xe Honda hiệu Sonic, BKS: 59V29 - 2968.

Tang vật của vụ án được thu giữ
Theo cơ quan điều tra, sau khi thực hiện vụ trộm vàng, Lâm đi phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi hình dạng nhằm qua mặt ngành chức năng.

Như đã đưa tin, sáng 5-11, ông Phạm Văn Sơn, chủ tiệm vàng Hồng Bền (thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) trình báo bị kẻ gian lấy mất 200 cây vàng. Trong đó, 100 cây vàng loại 18k và 100 cây vàng loại 24k, trị giá tài sản khoảng 7 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục