Theo đó, bệnh viện tiếp nhận bé gái, sanh mổ 28 tuần, do mẹ tiền sản giật, suy thai, cân nặng lúc sinh 800 gram được chẩn đoán vào viện viêm phúc mạc, do thủng tạng rỗng, sinh cực non. Bé được chuyển đến khoa Sơ sinh để hồi sức và theo dõi, được đặt dẫn lưu ổ bụng giải áp; sau đó được chỉ định phẫu thuật.

Theo BS CKI Nguyễn Kim Loan, Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức của bệnh viện, đây là một trường hợp gây mê rất khó ở trẻ sinh cực non, do các cơ quan của trẻ phát triển chưa hoàn thiện nên trong quá trình gây mê trẻ dễ bị suy hô hấp; trong lúc mổ và một số vấn đề khó khăn như việc lựa chọn thuốc, liều lượng thuốc, giữ thân nhiệt ổn định trong suốt quá trình phẫu thuật... Tuy nhiên, với sự nỗ lực của đội ngũ bác sĩ, sau khoảng 60 phút phẫu thuật đã thành công và bé được chuyển về khoa Sơ sinh để tiếp tục hồi sức. Hiện tại sinh hiệu bé ổn định, còn thở máy, được nuôi ăn tĩnh mạch hoàn toàn.
Các bác sĩ lưu ý, thủng ruột sơ sinh, hiện tại vẫn có tỉ lệ tử vong rất cao 30-36% phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguyên nhân, vị trí thủng, số lỗ thủng… và một trong những yếu tố quan trọng là tuổi thai, cân nặng lúc sinh, nếu cân nặng lúc sinh dưới 2500 gram nguy cơ tử vong cao. Có thể nói, đây là trường hợp hiếm thủng tạng, trên bé sơ sinh cực non được gây mê và phẫu thuật thành công.
Tin cùng chuyên mục

Đảm bảo an toàn khi học sinh quay trở lại trường học

Cả nước có thêm 13 ca mắc mới Covid-19, Hải Dương chuẩn bị kết thúc giãn cách xã hội

Bệnh nhân 1.696 tái dương tính SARS-CoV-2 ở Gia Lai đã âm tính trở lại

Kết thúc cách ly các trường hợp tiếp xúc với người nghi dương tính với SARS-CoV-2 tại Bạc Liêu

Đưa vào hoạt động bệnh viện tiêu chuẩn 5 sao tại TPHCM

Ngày đầu tiên tháng 3: Nhiều tín hiệu khả quan về phòng, chống dịch Covid-19

Tiêm vaccine Covid-19 sẽ chậm hơn so với kế hoạch

Xét nghiệm SARS-CoV-2 gần 4.000 tân binh TPHCM

ĐBSCL: Khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến người nghi mắc Covid-19
