Phạt tù cán bộ nhận hối lộ tiếp tay chuyên gia nước ngoài "dỏm" ở chui

Ngày 26-8, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử 6 bị cáo liên quan đường dây tiếp tay cho chuyên gia nước ngoài “dỏm” ở lại Việt Nam trái phép.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo kết quả điều tra, Lê Xuân Thành (38 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) biết nhiều người Hàn Quốc sắp hết hạn visa nên Thành ra giá 1.000 USD/người để lo giấy phép lao động, thẻ tạm trú núp bóng chuyên gia, ở lại Việt Nam đến 2 năm.

Từ tháng 1-2018 đến tháng 5-2021, Lê Xuân Thành, Lê Văn Thoại (32 tuổi, trú quận 12, TPHCM), Nguyễn Thị Phương Lan (34 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Nguyễn Trần Anh Tuấn (35 tuổi, trú quận 12, TPHCM) câu kết với nhau, tổ chức “chạy” các thủ tục, hồ sơ tiếp tay người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép.

Trong đó, Thoại tổ chức cho 127 người, thu lợi gần 400 triệu đồng; Thành tổ chức cho 22 người, thu lợi gần 100 triệu đồng; Lan tổ chức cho 20 người, thu lợi gần 50 triệu đồng; Tuấn tổ chức cho 4 người, thu lợi gần 20 triệu đồng.

Để có hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, Thoại thuê Nguyễn Thành Nam (37 tuổi, trú quận 11, TPHCM) làm giả 297 tài liệu, trong đó 196 giấy chứng nhận chuyên gia, lý lịch tư pháp giả và 101 giấy khám sức khỏe giả. Qua đó, Nam thu lợi bất chính gần 75 triệu đồng.

Riêng Nguyễn Văn Phong (35 tuổi, trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng; nguyên là cán bộ Phòng Việc làm – An toàn lao động thuộc Sở LĐ-TBXH TP Đà Nẵng) đã 7 lần nhận hối lộ tổng cộng 79 triệu đồng từ Thoại tạo thuận lợi trong việc xét duyệt, cấp giấy phép lao động cho các chuyên gia “dỏm” ở lại Việt Nam trái phép.

Với các hành vi trên, Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng đã tuyên bị cáo Lê Văn Thoại 7 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”; 2 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và 1 năm tù tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt 10 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thành Nam mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”;

Bị cáo Nguyễn Văn Phong mức án 3 năm tù tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo Lê Xuân Thành mức án 8 năm tù, Nguyễn Thị Phương Lan mức án 6 năm 6 tháng tù và Nguyễn Trần Anh Tuấn mức án 5 năm tù cùng về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Ngoài ra, tòa tuyên phạt bổ sung bị cáo Nam số tiền 50 triệu đồng, các bị cáo còn lại mỗi bị cáo số tiền 30 triệu đồng, thu toàn bộ số tiền liên quan mà các bị cáo đã nhận.

Tin cùng chuyên mục