Phát triển vùng trung du và miền núi Bắc bộ xanh, bền vững

Ngày 27-8, tại TP Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xúc tiến đầu tư vào vùng với chủ đề “Tiềm năng - cơ hội - hợp tác phát triển”. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác khảo sát khu tái định cư dự án Cảng hàng không Sa Pa, Lào Cai. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác khảo sát khu tái định cư dự án Cảng hàng không Sa Pa, Lào Cai. Ảnh: TTXVN
Tại hội nghị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh làm Chủ tịch hội đồng; công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị. Chương trình hành động của Chính phủ xác định các mục tiêu và 21 chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, môi trường của vùng đến năm 2030, trong đó có một số mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng như: tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 8%-9%; quy mô kinh tế vùng đến năm 2030 đạt 2.100 ngàn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 140 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 2%-3%/năm, 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ che phủ rừng khoảng 54%-55%.
Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tất cả các ngành, các cấp, các địa phương tổ chức thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển vùng trung du và miền núi Bắc bộ, trong đó có Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị. Thủ tướng nêu rõ, tiềm năng của vùng rất lớn nhưng cơ chế, chính sách còn hạn hẹp, có nơi, có lúc còn có tâm lý trông chờ, ỷ lại Trung ương, tính tự lực, tự cường chưa cao; cả vùng và các địa phương trong vùng phải có sự tự tin đi lên, tự lực, tự cường phát triển.
Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai xây dựng, hoàn thiện quy hoạch vùng, coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của vùng và từng địa phương trong vùng trong thời gian tới. Quy hoạch phải chỉ ra và phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng xã hội, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ưu tiên đầu tư xây dựng, hoàn thành các tuyến cao tốc kết nối liên kết vùng, kết nối cảng biển, sân bay, các cửa khẩu quốc tế chính; hình thành một số cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng.
Thủ tướng cũng chỉ rõ, phải ưu tiên nguồn lực đầu tư hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tháo gỡ nút thắt về nguồn nhân lực. Khơi dậy và phát huy cao độ các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng hào hùng. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh quốc phòng và phòng tuyến hợp tác và phát triển kinh tế. Không ngừng củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy sức mạnh đoàn kết, giữ vững vai trò là “phên dậu” về quốc phòng, an ninh của vùng đối với cả nước. 
Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã cam kết thì phải làm bằng được; lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; chân thành, trách nhiệm, nêu cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường; tiếp tục chung tay, đồng hành cùng Chính phủ, các địa phương trong phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng.
Chiều cùng ngày, tại Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến khảo sát, kiểm tra tiến độ dự án Cảng hàng không Sa Pa; khu hợp tác kinh tế biên giới Kim Thành-Bản Vược và triển khai quy hoạch xây dựng khu công viên cảnh quan, văn hóa du lịch Kim Thành; Dự án xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai đến thị trấn Sa Pa.

Tin cùng chuyên mục