Phát triển Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đạt Top 50 ASEAN

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đề ra mục tiêu phấn đấu đưa trường phát triển thành ĐH trọng điểm đa ngành, đa nghề, đa bậc học; đến năm 2025 là trường ĐH Top 50 ASEAN. Ngoài ra, trường cũng phấn đấu ít nhất 95% sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp.

Ngày 30-6, Đảng bộ Trường Đại học (ĐH) Nguyễn Tất Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM, đến dự đại hội.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là cơ sở giáo dục đại học ứng dụng và thực hành, đào tạo đa ngành, đa nghề, đa bậc học với 44 chương trình đào tạo bậc đại học. Đảng bộ Trường là tổ chức Đảng hoạt động trong doanh nghiệp cổ phần không có vốn Nhà nước, có 200 đảng viên.
Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục những khó khăn, phát huy những thuận lợi, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhà trường đã xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với năng lực của sinh viên, đặc biệt là bám sát yêu cầu của doanh nghiệp, yêu cầu của xã hội có cải tiến chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng.
Thương hiệu và học hiệu của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được các bậc phụ huynh, các em học sinh ở các tỉnh, thành tin tưởng; số sinh viên đăng ký thi tuyển vào học năm sau cao hơn năm trước 10%. Đến nay, tổng số sinh viên toàn trường là 20.291 em. Hàng năm, trường cung cấp cho thị trường lao động khoảng 5.000 kỹ sư, cử nhân lành nghề. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm ngay đạt tỷ lệ trên 95%.
Phát triển Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đạt Top 50 ASEAN ảnh 1 Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhiệm kỳ 2020-2025

Bên cạnh đó, nhà trường vận động cán bộ, công nhân viên, sinh viên hiến tặng gần 1.000 đơn vị máu; tặng Quỹ học bổng Vừ A Dính mỗi năm 6 tỷ đồng; tham gia các chương trình vì biển đảo, vì Trường Sa thân yêu; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt; trao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; ủng hộ các chương trình an sinh xã hội của Tập đoàn Dệt may Việt Nam phát động... với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng; phụng dưỡng suốt đời 2 Mẹ Việt Nam anh hùng và 2 trẻ em nhiễm chất độc da cam.

Bên cạnh đó, hàng năm, nhà trường đều dành trên 5 tỷ đồng cho các suất học bổng hỗ trợ các sinh viên tài năng, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và miễn giảm học phí đối với sinh viên là con gia đình diện chính sách.

5 năm qua, công tác đảng viên được quan tâm, quản lý tốt. Toàn Đảng bộ phát triển 73 đảng viên mới, vượt kế hoạch 82,5% so với nghị quyết Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là 40 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đề ra mục tiêu phấn đấu đưa trường phát triển thành ĐH trọng điểm đa ngành, đa nghề, đa bậc học có các trường ĐH chuyên ngành trực thuộc; đến năm 2022 đạt chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục của AUN-QA (viết tắt của ASEAN University Network - Quality Assurance), đến năm 2025 là trường ĐH Top 50 ASEAN.

Ngoài ra, trường cũng phấn đấu tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn đạt trên 90%; số sinh viên đạt loại khá, giỏi, xuất sắc chiếm tỷ lệ 25%; số sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp chiếm tỷ lệ thấp nhất 95%; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên...

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đặt ra chỉ tiêu hàng năm 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 60 đảng viên.

Phát triển Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đạt Top 50 ASEAN ảnh 2 Đồng chí Trần Xuân Điền (thứ 4 từ trái sang) chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhiệm kỳ mới

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM, nhấn mạnh trong thời gian tới, nhiệm vụ quan trọng là phát huy sức mạnh tập thể, phát triển Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phù hợp với xu thế phát triển giáo dục, đào tạo hiện nay.

"Nhà trường cần quan tâm nhiệm vụ hàng đầu là đoàn kết nội bộ, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và đội ngũ cán bộ kế thừa, nâng cao vai trò của đồng chí Bí thư cấp ủy", đồng chí Trần Xuân Điền đề nghị.

Đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ Trường tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm tra của nhà trường...

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; bầu 6 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM lần I.

Tin cùng chuyên mục