Phát triển Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn đúng tầm, bền vững

Ngày 29-8, Đảng bộ Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn (SCPC) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ TCT VHSG nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Quốc Thanh/hcmcpv
Ban Chấp hành Đảng bộ TCT VHSG nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Quốc Thanh/hcmcpv

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh: Trước nhiều thách thức trong thời gian qua, Đảng bộ SCPC đã có sự tập trung lãnh đạo, tích cực phát huy sự năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết của đảng viên, có nhiều sáng kiến quan trọng, kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Đồng chí lưu ý, Đảng bộ SCPC cần quán triệt sâu sắc, nâng cao hơn nữa vị thế, vị trí và vai trò của SCPC trong tham gia thực hiện đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa giai đoạn 2020-2030”; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng thương hiệu sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng ngành công nghiệp văn hóa.

Theo báo cáo tại đại hội, giai đoạn 2015-2019, doanh thu toàn hệ thống SCPC đạt 24.000 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với nhiệm kỳ trước; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 644 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước; tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân 10%; thu nhập bình quân của người lao động tăng 9% so với đầu nhiệm kỳ…  Nhiệm kỳ tới của Đảng bộ SCPC là giai đoạn thực hiện cổ phần hóa tỷ lệ phần trăm vốn điều lệ nhà nước nắm giữ khi bán cổ phần lần đầu trên 50% đến dưới 65%, sau đó tiếp tục giảm xuống dưới 50% vốn điều lệ; đầu tư mạnh mẽ cho trung tâm văn hóa đa năng; doanh thu bình quân, lợi nhuận trước thuế phấn đấu tăng 6%-7%...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ SCPC nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 16 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hồng Hà tái đắc cử Bí thư Đảng ủy.

Tin cùng chuyên mục