Phát triển Sabeco thành Tập đoàn công nghiệp đồ uống hàng đầu quốc gia

Ngày 20-6, Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Võ Văn Yên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM đến dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ bộ phận tăng cường công tác lãnh đạo đảng viên giữ vững lập trường, quan điểm, tư tưởng, đoàn kết, phát huy tốt vai trò của đảng viên trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt công tác tái cấu trúc Tổng Công ty; thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Phát triển Sabeco thành Tập đoàn công nghiệp đồ uống hàng đầu quốc gia ảnh 1 Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn nhiệm kỳ mới
Đảng bộ Tổng Công ty xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát triển Sabeco trở thành Tập đoàn công nghiệp đồ uống hàng đầu của quốc gia, có vị thế trong khu vực và quốc tế; năng động, sáng tạo và có năng lực cạnh tranh cao, có tiềm lực tài chính tốt, sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững. 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Võ Văn Yên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM nhận xét: “Những năm qua Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng bộ và Tổng Công ty cũng đã thực hiện tốt các giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, quản trị kinh doanh, đầu tư phát triển để khắc phục khó khăn, tận dụng cơ hội, phát huy mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu Sabeco ngày càng được nâng cao ở thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt đối với ngành Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam”.

Đồng chí Võ Văn Yên đề nghị, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tổng Công ty cần tích cực đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong đảng bộ và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, cần xem trọng hơn nữa việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung đầu tư nghiên cứu, lựa chọn các giải pháp thật sự khả thi để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025…

Các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM lần thứ I.

Tin cùng chuyên mục