Phát triển Phú Quốc gắn với bảo vệ môi trường biển

Tối 8-1, tại Khu đô thị mới An Thới (phường An Thới, Phú Quốc), UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP Phú Quốc và các phường thuộc TP Phú Quốc. 
Cáp treo Hòn Thơm là cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, giải trí. Ảnh: TẤN THÁI
Cáp treo Hòn Thơm là cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, giải trí. Ảnh: TẤN THÁI

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực; Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương, địa phương và đông đảo người dân trên đảo Phú Quốc... 

TP Phú Quốc được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Phú Quốc. TP Phú Quốc có 9 đơn vị hành chính, gồm 2 phường An Thới, Dương Đông và 7 xã Bãi Thơm, Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Tơ, Gành Dầu, Hàm Ninh, Thổ Châu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và người dân TP Phú Quốc trong thời gian qua. Đồng chí Trương Hòa Bình cho rằng, tới đây, TP Phú Quốc cần chú trọng nâng cao quy hoạch, tầm nhìn 50 năm trở lên, cả trước mắt và lâu dài. Đồng thời, cần tính toán kỹ về quỹ đất đai. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sắp xếp đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển. Giữ gìn được vẻ đẹp tự nhiên cảnh quan, môi trường biển và hải đảo, bảo tồn văn hóa truyền thống của Phú Quốc. Đồng chí Trương Hòa Bình lưu ý, cần phát triển bền vững đảo Phú Quốc, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, nhất là hệ sinh thái biển… Có biện pháp chế tài, xử lý nghiêm đối với các hành vi phá hoại môi trường. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chiến đấu, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, vững mạnh; bảo vệ vững chắc biên giới hải đảo…

Theo ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, trong những năm qua, Phú Quốc có sự phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, vươn lên trở thành điểm sáng về kinh tế. Đến nay, Phú Quốc đã thu hút 372 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 16,5 tỷ USD...

Tin cùng chuyên mục