Phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng

Chiều 25-2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2022). Chủ tịch Quốc hội biểu dương những thành tựu xuất sắc, kết quả to lớn của đội ngũ thầy thuốc và nhân viên ngành y tế nói chung, Bệnh viện Việt Đức nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành y tế, lãnh đạo Bộ Y tế tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng; xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng.

Phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà, chúc mừng ngành y tế 
nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ quan trọng có tính cấp bách hiện nay của Bộ Y tế là tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Dự án Luật Khám, chữa bệnh sửa đổi, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, Luật Dược sửa đổi, nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế ngành y tế ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân...

Tin cùng chuyên mục