Phát triển mô hình “Học bổng 1&1”

 Sáng 24-11, Hội Khuyến học TPHCM đã tổ chức tọa đàm Học bổng 1&1 góp phần đào tạo nguồn nhân lực.

Bắt đầu được trao tặng từ năm học 1999-2000 đến nay, sau 19 năm thực hiện, chương trình “Học bổng 1&1” tài trợ 2.123 sinh viên tốt nghiệp đại học. Đây là học bổng dành trao tặng sinh viên vượt khó học giỏi, được thực hiện theo phương thức do một ân nhân (cá nhân hoặc đơn vị) nhận tài trợ một sinh viên cụ thể và ân nhân sẽ tài trợ cấp học bổng sinh viên ấy trong suốt quá trình học đại học.

Tại tọa đàm, các đại biểu là sinh viên từng nhận “Học bổng 1&1” qua các thời kỳ, nay đã trở thành những nhà giáo, bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân thành đạt đã cùng chia sẻ về ý nghĩa nhân văn của “Học bổng 1&1” xuyên suốt chặng đường 20 năm qua.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học TPHCM Lê Minh Ngọc, Giám đốc Quỹ Khuyến học, người sáng lập chương trình “Học bổng 1&1” đánh giá cao sự đóng góp của các sinh viên nhận “Học bổng 1&1”, qua đó kịp thời hỗ trợ giúp các bạn vượt qua khó khăn, tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để phấn đấu học tập và trở thành người có ích cho xã hội.

Tin cùng chuyên mục