Phát triển kinh tế hợp tác xã để cải thiện cuộc sống hộ cá thể và nông dân

Ngày 22-12 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã khai mạc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và thay mặt Đảng và Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho Liên minh HTX Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả kinh tế tập thể và HTX đã đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng ghi nhận trong giai đoạn 2016-2020, kinh tế tập thể, HTX tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tốc độ tăng trưởng còn thấp so với các khu vực kinh tế khác; phát triển không đồng đều giữa các vùng miền, giữa khu vực nông nghiệp và phi nông nghiệp; sự liên kết, hợp tác với nhau và với các loại hình kinh tế khác còn yếu…

Thủ tướng trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ảnh VGP

Thủ tướng nêu rõ, phát triển kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của nhân dân, phù hợp với điều kiện thực tiễn và tuân theo quy luật khách quan của kinh tế thị trường.

Nhà nước xây dựng hệ thống pháp luật, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên cơ sở bảo đảm phù hợp với nhu cầu và trình độ phát triển của tổ chức kinh tế tập thể, HTX và khả năng nguồn lực hỗ trợ của nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Liên minh HTX Việt Nam cần trở thành ngôi nhà chung của các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX. 

Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 22 ủy viên Ban Thường vụ. Thường trực Liên minh HTX Việt Nam gồm 4 người; ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa VI.

Tin cùng chuyên mục