Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường biển

Sáng 29-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã diễn ra hội thảo “Tìm giải pháp phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo vệ môi trường biển” do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức. 

Tham dự có đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, Viện Kinh tế - xã hội TP Cần Thơ, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, cùng các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn của tỉnh. 

Các ý kiến tại hội thảo đều cho rằng, Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch biển nhưng chưa có nhiều sản phẩm dịch vụ phục vụ du khách nên tăng trưởng du lịch còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều khách quốc tế đến với tỉnh để tận hưởng các ưu đãi về môi trường sinh thái biển mà thiên nhiên đã ban tặng.

Hội thảo cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm có thêm nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng liên quan đến biển, đảo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin - du lịch thông minh trong quản lý nhà nước, quảng bá sản phẩm và kết nối - tương tác với du khách. 

Trước đó, vào tối 28-8, tại bãi Sau (đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu) đã khai mạc Festival biển Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 với chủ đề “Khát vọng tình yêu và biển cả”.

Festival có 16 chương trình hoạt động như hội chợ - triển lãm, biển diễn diều nghệ thuật, trình diễn Thời trang áo dài, lễ hội bia, thi đắp tượng cát… Festival sẽ kết thúc vào ngày 3-9.  

Tin cùng chuyên mục