Phát ngôn xuyên tạc trong livestream, YouTuber Long Ngô bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngô Thanh Long, chủ kênh YouTube Long Ngô bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi "cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức".
Cơ quan chức năng xử phạt Youtuber phát ngôn sai sự thật
Cơ quan chức năng xử phạt Youtuber phát ngôn sai sự thật
Trưa 26-11, Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Ngô Thanh Long, chủ kênh YouTube Long Ngô (36 tuổi, thường trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, làm nghề kinh doanh trên mạng) về hành vi "cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức" với số tiền 7,5 triệu đồng.
Sáng cùng ngày, đại diện Công an tỉnh Bình Dương (Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) và Thanh tra Sở TT-TT đã làm việc với ông Ngô Thanh Long liên quan đến các phát ngôn trong buổi livestream (phát trực tiếp) của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương) vào ngày 14-11, trong đó có nội dung cho rằng "...báo chí của cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng...".
Trước đó, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT-TT) đã có văn bản yêu cầu Sở TT-TT tỉnh Bình Dương xác minh, "nội dung phát ngôn nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tung tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của nền báo chí cách mạng Việt Nam".

Tin cùng chuyên mục