Phát lộ một số mảnh vỡ gốm sứ thời Trần

Chiều 3-12, ông Hồ Bách Khoa, Trưởng Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức đợt khai quật nghiên cứu khảo cổ học tại khu vực Cồn Sú, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân.
Một số mảnh gốm, sứ phát lộ tại hố khai quật ở Cồn Sú xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Một số mảnh gốm, sứ phát lộ tại hố khai quật ở Cồn Sú xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Bước đầu, tại hố khai quật diện tích 25m² được nhóm nghiên cứu mở tại Cồn Sú đã phát lộ một số tiêu bản mảnh vỡ sành, gốm, sứ có niên đại thời Trần.

Đợt khai quật nghiên cứu khảo cổ học lần này được thực hiện theo giấy phép khai quật của Bộ VH-TT-DL, dự kiến sẽ kết thúc vào trung tuần tháng 12-2020, nhằm nghiên cứu các di tích, vết tích liên quan đến văn hoá thời Trần… tại địa bàn huyện Nghi Xuân.

Tin cùng chuyên mục