Phát huy truyền thống hữu nghị, quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang cho biết, chuyến thăm của đoàn lần này nhằm góp phần tăng cường quan hệ gắn bó, thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa TPHCM với các địa phương của Lào.
Đồng chí Khamtay Siphandon tiếp đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu
Đồng chí Khamtay Siphandon tiếp đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu

Ngày 26-7, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đến thăm đồng chí Khamtay Siphandon, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Với tình cảm chân thành, đồng chí Tất Thành Cang và đồng chí Khamtay Siphandon nhắc lại sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào dành cho nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Đồng chí Tất Thành Cang đến chào xã giao đồng chí  Khamtay Siphandon

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang phát biểu trân trọng, đánh giá cao những cống hiến to lớn của đồng chí Khamtay Siphandon đối với sự nghiệp cách mạng Lào và công lao gìn giữ, vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

Đồng chí Tất Thành Cang  khẳng định TPHCM, trong đó có thế hệ trẻ thành phố, luôn trân trọng và làm hết sức mình để gìn giữ, củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nói chung và các địa phương Lào nói riêng, đặc biệt là với tỉnh Champasak kết nghĩa anh em mà thế hệ trước đã dày công vun đắp; thúc đẩy hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.

Đồng chí cho biết chuyến thăm của đoàn lần này nhằm góp phần tăng cường quan hệ gắn bó, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TPHCM với các địa phương của Lào, trong đó có tỉnh Champasak.

Đồng chí Khamtay Siphandon đánh giá cao việc đoàn tổ chức "Những ngày TPHCM tại Champasak năm 2017", vui mừng khi nghe rằng thế hệ sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và đồng chí Khamtay Siphandon trao đổi về tình hình TPHCM và tỉnh Champasak, bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao...

Đồng chí Tất Thành Cang cũng chuyển lời hỏi thăm, chúc sức khỏe của các đồng chí: Nguyễn Minh Triết (nguyên Chủ tịch nước), Trương Tấn Sang (nguyên Chủ tịch nước), Nguyễn Tấn Dũng (nguyên Thủ tướng Chính phủ), Lê Thanh Hải (nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM), Lê Hoàng Quân (nguyên Chủ tịch UBND TPHCM) đến đồng chí Khamtay Siphandon.

Chiều cùng ngày, đoàn rời tỉnh Champasak, lên đường đến tỉnh Savannakhet.

Tin cùng chuyên mục