Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, cùng vượt qua khó khăn

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021), tối 17-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chung vui với bà con nhân dân ở phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo đã tặng quà những gia đình điển hình trong các phong trào, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động và đại diện các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Trò chuyện với bà con, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng” và nêu rõ, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để cán bộ lắng nghe ý kiến của nhân dân qua hệ thống chính trị cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, từ đó xây dựng niềm tin của quần chúng nhân dân đối với chính quyền các cấp. Vui mừng khi ở phường Điện Biên, tỷ lệ hộ có cuộc sống khá và giàu ngày càng tăng, không còn hộ nghèo; 93% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, Chủ tịch nước mong muốn mỗi khu dân cư càng thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua những khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

* Cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân khu vực 6, phường 3, TP Vị Thanh (Hậu Giang). Cùng dự có đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang.

Dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã trao tặng TP Vị Thanh 10 căn nhà đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng…

* Tối 17-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 5, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đề nghị Ban công tác Mặt trận khu phố tăng cường giám sát và thường xuyên lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để đề xuất với địa phương giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân.

Tin cùng chuyên mục