Phát huy tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa, xây dựng TPHCM xứng đáng là Thành phố mang tên Bác

Phát huy hào khí Nam Kỳ khởi nghĩa, quân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã tiếp tục đấu tranh kiên cường, vượt qua mọi khó khăn thử thách, chấp nhận hy sinh vì cả nước, cùng cả nước làm nên những thắng lợi to lớn, thống nhất đất nước vào mùa xuân năm 1975. Tiếp đó, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đã phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường, năng động, sáng tạo để phát triển TPHCM xứng đáng là địa phương duy nhất vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 23-11, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 – 23-11-2020).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TPHCM các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động…

Hào khí Khởi nghĩa Nam Kỳ

Các đại biểu đã cùng theo dõi chương trình nghệ thuật chủ đề “Sáng mãi hào khí Nam Kỳ” đầy cảm xúc. Diễn văn kỷ niệm của đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng làm sống dậy hào khí và khẳng định ý nghĩa lớn lao của Khởi nghĩa Nam Kỳ 80 năm trước.

Phát huy tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa, xây dựng TPHCM xứng đáng là Thành phố mang tên Bác ảnh 1 Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thời điểm ấy, tình hình thế giới và trong nước đang đứng trước hiểm họa chủ nghĩa phát xít. Trong nước, sự đàn áp, thống trị của thực dân Pháp đã lên đến đỉnh điểm sức chịu đựng của nhân dân ta. Trong bối cảnh ấy, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I họp tháng 11 tại Bà Điểm - Hóc Môn đã nhận định Nhật sẽ xâm chiếm Đông Dương, Pháp sẽ đầu hàng, cách mạng Đông Dương sẽ bùng nổ, do vậy phải đoàn kết thực hiện nhiệm vụ đánh đổ đế quốc, giải phóng dân tộc.

Công tác chuẩn bị khởi nghĩa được thực hiện khẩn trương. Giờ khởi nghĩa đã điểm, khởi nghĩa bùng nổ tại 20/21 tỉnh thành Nam Kỳ với khí thế vô cùng quyết liệt. Một số nơi, nhân dân đã lập được chính quyền cách mạng. Lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng được giương cao trong các cuộc biểu tình.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, Khởi nghĩa Nam Kỳ để lại nhiều bài học quý giá cho cách mạng Việt Nam. Đồng thời đánh dấu thời kỳ mới của cách mạng đã bắt đầu, thời kỳ khởi nghĩa giành chính quyền, chuẩn bị nhiều mặt cho chặng đường đi đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Phát huy tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa, xây dựng TPHCM xứng đáng là Thành phố mang tên Bác ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát huy hào khí Nam Kỳ khởi nghĩa, quân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã tiếp tục đấu tranh kiên cường, vượt qua mọi khó khăn thử thách, chấp nhận hy sinh vì cả nước, cùng cả nước làm nên những thắng lợi to lớn, thống nhất đất nước vào mùa xuân năm 1975. Tiếp đó, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đã phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường, năng động, sáng tạo để phát triển TPHCM xứng đáng là địa phương duy nhất vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ra sức phát huy tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM cũng gửi gắm, trong điều kiện bình thường mới, cần nghiêm túc, quyết liệt phòng dịch bệnh Covid-19, để kiểm soát lây nhiễm, không để xảy ra dịch ở TPHCM là điều kiện tiên quyết để tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phát huy tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa, xây dựng TPHCM xứng đáng là Thành phố mang tên Bác ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng thời tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả sự lãnh đạo. Đảng bộ phải tập trung lãnh đạo để TPHCM tiếp tục không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng chỉ đạo thời gian tới cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM, nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố giai đoạn sau năm 2022; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số; thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số. Tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính sách và thể chế, đề cao vai trò giám sát, phản biện xã hội, tạo sự thống nhất, đồng lòng chung tay xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

Phát huy tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa, xây dựng TPHCM xứng đáng là Thành phố mang tên Bác ảnh 4 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG
Ngoài ra, TPHCM cũng cần khẩn trương quyết liệt triển khai thực hiện 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm phát triển thành phố. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và văn hóa Hồ Chí Minh. Phát huy đặc trưng, văn hóa, tính cách của con người thành phố luôn năng động, sáng tạo, nhân ái, nghĩa tình, dám chấp nhận thử thách.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ tiếp tục noi gương Bác và các thế hệ tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ: “Chúng ta nguyện cùng nhau ra sức phát huy tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa, cùng truyền thống vẻ vang của dân tộc để xây dựng TPHCM xứng đáng là Thành phố mang tên Bác, Thành phố anh hùng”.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn Trần Văn Khuyên khẳng định cán bộ, đảng viên và nhân dân Hóc Môn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng quê hương Hóc Môn anh hùng, xây dựng huyện Hóc Môn giàu mạnh, xứng đáng với truyền thống cách mạng của 18 thôn vườn trầu. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn của huyện được Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM quan tâm đặc biệt, các sở ngành hỗ trợ tận tâm để Hóc Môn sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, với định hướng xây dựng Hóc Môn sớm trở thành quận, hoặc trở thành Khu đô thị phía Tây Bắc của TPHCM.

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Huyện đoàn Hóc Môn Nguyễn Lê Trọng Tâm nhấn mạnh, tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác mãi khắc sâu lòng tri ân và rực cháy trong tim niềm tự hào, khát vọng kế tục cha anh, xung kích vì Tổ quốc, vì dân tộc, vì nhân dân.

Tin cùng chuyên mục