Phát huy tình làng nghĩa xóm trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Tối 14-11, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 2, phường 7, quận 10 (TPHCM) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 với chủ đề “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự ngày hội. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung. Về phía lãnh đạo quận 10 có Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10 Đoàn Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND quận 10 Nguyễn Phúc Hiệp.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải bày tỏ sự trân trọng đối với những cô chú, anh chị làm công tác mặt trận ở địa bàn dân cư bằng tinh thần trách nhiệm, tất cả vì cộng đồng; qua đó góp phần vào những thành quả của Khu phố 2 cũng như ở phường 7, ở quận 10. Đồng thời, đồng chí đề nghị ở cấp quận, cấp phường cần quan tâm để đảm bảo sự cống hiến và vai trò của người làm công tác mặt trận tại địa phương được trân trọng trong hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn biểu dương các gương "Người tốt việc tốt"

Trong phần giao lưu tại ngày hội, bà Lê Thị Châu (Tổ trưởng Tổ dân phố 29), ông Hà Ngọc Duy (Trưởng Ban quản trị Cư xá Lý Thường Kiệt), bà Huỳnh Thị Dung (người dân trong khu phố) đã chia sẻ nhiều câu chuyện, kinh nghiệm trong việc tập hợp sức mạnh của tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng trong dân thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, thực hiện các nội dung gắn với chủ đề năm 2020 của TPHCM “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, vận động mạnh thường quân chăm lo an sinh xã hội tại địa phương.

Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung đã trao tặng quà của Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn khu phố. Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 7 trao tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, 9 phần quà cho các hộ tái định cư; Ban Chấp hành Đoàn phường trao tặng bộ máy may trị giá 7 triệu đồng cho 1 thanh niên làm phương tiện lập nghiệp.

UBND phường 7 cũng biểu dương 16 gia đình văn hóa tiêu biểu, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 7 tuyên dương 30 gương “Người tốt việc tốt” và trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho 7 học sinh, sinh viên  năm học 2020-2021.

Phát huy tình làng nghĩa xóm trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị ảnh 2 Các cá nhân điển hình trong công tác mặt trận ở khu dân cư giao lưu tại ngày hội

Thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, 100% hộ dân Khu phố 2, phường 7, quận 10 đã đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa với các tiêu chí thiết thực; nhiều nhà mới, công trình được xây dựng, sửa chữa lại khang trang, con em trong gia đình được chăm sóc, đảm bảo việc học tập, không có trẻ bỏ học vì gia đình khó khăn; chất lượng cuộc sống, kinh tế ngày càng được cải thiện; nhiều gương “Người tốt - Việc tốt” trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước được tuyên dương, khen thưởng.

Phát huy truyền thống “Tương thân tương trợ” giúp đỡ, đùm bọc nhau khi hoạn nạn, khó khăn, trong năm 2020, Khu phố 2 vận động tổ dân phố, mạnh thường quân đóng góp cho Quỹ Vì người nghèo với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng; thường xuyên phối hợp với MTTQ phường 7 vận động, chăm lo, phát quà cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân các ngày lễ, Tết.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, giãn cách xã hội, Ban Công tác Mặt trận - Ban Vận động khu phố phối hợp MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội cùng hệ thống chính trị phường, khu phố vận động mạnh thường quân chăm lo, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh, cụ thể: phát miễn phí 5.000 khẩu trang, 2.000 chai nước rửa tay sát khuẩn, 3.000 suất cơm, 3.000 chai nước suối, 300 phần quà…

* Trước đó, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 4, phường 2, quận 11 (TPHCM) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 với chủ đề “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Đến dự ngày hội có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung. Lãnh đạo quận 11 tham dự có Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận 11 Nguyễn Tăng Minh; Phó Chủ tịch UBND quận 11 Nguyễn Trần Bình.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp biểu dương những thành tích đạt được của cấp ủy, Ban điều hành, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể khu phố và nhân dân khu phố trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. “Có thể nói, Khu phố 4 đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mỗi hộ gia đình cùng tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, gắn với chủ trương xây dựng đô thị văn minh. Qua đó đã phát huy tình làng nghĩa xóm, sự gắn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư… Những việc làm hết sức ý nghĩa và nhân văn này đã ngày càng lan tỏa trong cộng đồng, khu phố, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền phường 2 trong năm 2020”, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp nhận xét.

Phát huy tình làng nghĩa xóm trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị ảnh 3 Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp (ngoài cùng bên phải) và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TPHCM Nguyễn Thành Trung (ngoài cùng bên trái) tặng quà các hộ cận nghèo, khó khăn

Trong năm 2021, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp đề nghị Khu phố 4 tiếp tục động viên nhân dân đoàn kết, gắn bó, phát huy tình làng nghĩa xóm để cùng chung tay xây dựng nếp sống đô thị văn minh, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày; tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, nhất là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu phố. Đồng thời, Ban Công tác Mặt trận khu phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại rác tại nguồn, chủ động có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng mất vệ sinh tại các hẻm, tuyến đường…, hướng tới xây dựng Khu phố 4 “sạch, xanh và thân thiện”.

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt vai trò giám sát và thường xuyên lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân, đề xuất với Đảng ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân.

Dịp này, khu phố có 14 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền, 10 gương Người tốt việc tốt, 3 hộ Hoa nhân ái, 2 gia đình có thanh niên nhập ngũ và 5 thanh niên xuất ngũ trong năm 2020 được tuyên dương.

Tin cùng chuyên mục