Phát huy mọi nguồn lực góp phần cùng Thành phố và Ngành Công thương phát triển bền vững

Ngày 4-8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM thông tin, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12-8. 

Đại hội được tiến hành với chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; năng động, đổi mới, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực góp phần cùng Thành phố và Ngành Công thương phát triển bền vững”.

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TPHCM và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TPHCM; hiện có 88 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 6.217 đảng viên và 87.888 cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động.

Các cơ sở đảng thuộc nhiều loại hình doanh nghiệp, đa dạng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động; địa bàn hoạt động rộng trên phạm vi cả nước và tập trung nhiều nhất tại TPHCM.

Phát huy mọi nguồn lực góp phần cùng Thành phố và Ngành Công thương phát triển bền vững ảnh 1 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM thăm, làm việc tại Vùng 5 Hải quân
Đồng chí Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM, cho biết: nhiệm kỳ qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đóng trên địa bàn TPHCM đã tham gia đóng góp ngân sách của thành phố trên 99.000 tỷ đồng. Đặc biệt, ngành điện, ngành xăng dầu và ngành thực phẩm đã đóng vai trò quan trọng, giữ vững ổn định an ninh năng lượng, thực phẩm cho thành phố và khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ.
Song song đó, Đảng ủy Khối đã phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, sinh viên, người lao động cùng phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hàng năm, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước, thu nhập người lao động đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tham gia thực hiện 7 chương trình đột phá của TPHCM, với đặc thù của các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối, cấp ủy các cơ sở đảng đã triển khai thực hiện các chương trình đột phá trong công tác giảm ngập nước (cụ thể, Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức tham gia Dự án thi công chống ngập thành phố); ứng dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh, kéo giảm rủi ro tai nạn nghề nghiệp cho công nhân lao động; phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo… Đồng thời, công tác bảo vệ và khắc phục ô nhiễm môi trường có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng tham gia với lãnh đạo doanh nghiệp, gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với công tác bảo vệ môi trường.

Phát huy mọi nguồn lực góp phần cùng Thành phố và Ngành Công thương phát triển bền vững ảnh 2 Đảng ủy Khối trao tặng Nhà tình nghĩa tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác phát triển Đảng luôn được Đảng ủy Khối quan tâm nhất là về tiêu chuẩn chất lượng, thành phần trẻ, công nhân, trí thức có chuyên môn, nghiệp vụ. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ Khối kết nạp được 2.311 đảng viên, đạt 107,49% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra.

Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sự tác động tích cực trong Đảng bộ Khối. Qua đó tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên tự giác và thường xuyên hơn, ý thức làm theo có chuyển biến tích cực. Việc bình chọn gương tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong học và làm theo Bác được quan tâm, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa những tấm gương sáng trong toàn Đảng bộ Khối.

Phát huy mọi nguồn lực góp phần cùng Thành phố và Ngành Công thương phát triển bền vững ảnh 3 Đảng ủy Khối tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới ở huyện Bình Chánh, TPHCM

Dự báo giai đoạn 2020-2025, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ hoạt động trong nhiều điều kiện thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức.

“Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM đề ra mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020-2025 là: Xây dựng Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát triển nguồn nhân lực, tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường, sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; phát huy dân chủ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của người lao động”, đồng chí Trần Xuân Điền chia sẻ.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chung sức xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy Khối đã tổ chức triển khai vận động cán bộ, đảng viên và người lao động trong khối đóng góp ủng hộ kinh phí giai đoạn 2015-2020 hơn 2,7 tỷ đồng cho huyện Bình Chánh, xã An Thới Đông huyện Cần Giờ.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối đã đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo gia đình chính sách, thực hiện các hoạt động xã hội, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc… hơn 363,5 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục