Phát huy hiệu quả công tác nhân đạo, thiết thực trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 30-8, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Tham dự đại hội có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; các nguyên Chủ tịch tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng... cùng 502 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 7,2 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước. Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Phát huy hiệu quả công tác nhân đạo, thiết thực trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan khu trưng bày giới thiệu lịch sử Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa nhấn mạnh, năm qua, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tiếp tục đi vào chiều sâu, tỏ rõ sức sống trong đời sống xã hội. Càng trong khó khăn, thách thức càng nhân lên tinh thần đoàn kết, sẻ chia nhân ái trong cộng đồng, càng khơi dậy sự sáng tạo, đổi mới trong hoạt động của các cấp Hội. Hàng chục triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp; hàng ngàn Mái ấm nhân đạo được xây dựng; hàng triệu suất quà tết trao tận tay người nghèo; cùng hàng vạn công trình/phần việc tiếp sức, sẻ chia với cộng đồng… là minh chứng thuyết phục khẳng định rằng: Ở đâu có hoạt động nhân đạo, ở đó có vai trò, sự đóng góp của Hội Chữ thập đỏ; ở đâu có người nghèo, người bị tổn thương, ở đó có sự trợ giúp kịp thời của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.

Phát huy hiệu quả công tác nhân đạo, thiết thực trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn ảnh 2 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Đại hội Đại biểu hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần XI. Ảnh: VIẾT CHUNG

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, thiết thực trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, người bị tổn thương vươn lên trong cuộc sống, tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, nhà nước, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, đóng góp tích cực trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề ra các định hướng lớn gồm: vận động chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động hội, chủ trì cùng MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên xây dựng cơ chế phối hợp trong hoạt động nhân đạo; phát triển mạnh mẽ lực lượng tình nguyện viên, hình thành mạng lưới tổ, nhóm thiện nguyện trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo...

Cũng tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã có phát biểu tham luận về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác nhân đạo ở thành phố nghĩa tình. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nêu rõ, thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm cao, chung sức đồng lòng vượt qua đại dịch Covid-19.

Trong năm 2020-2021, Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo hệ thống chính trị, các ngành, các cấp hỗ trợ hệ thống y tế thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ người dân, trong đó Hội Chữ thập đỏ là một trong những tổ chức có vai trò quan trọng, nòng cốt, đã làm hết sức mình, thực hiện đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, phương châm của tổ chức Trăng lưỡi liềm Quốc tế. Các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ thành phố đã nỗ lực toàn diện, dấn thân tích cực, không ngại khó khăn, nguy hiểm, cùng cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân và nhân dân thành phố tham gia đẩy lùi đại dịch Covid-19 bằng những mô hình, sáng kiến thiết thực.

Trong những tháng ngày khốc liệt đó, đã có hơn 10.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ thành phố bị nhiễm Covid-19, trong đó có 48 cán bộ, tình nguyện viên chữ thập đỏ đã vĩnh viễn ra đi khi tham gia tình nguyện phòng chống dịch Covid-19, góp phần tích cực trong công tác nhân đạo nói chung và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ nói riêng. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo của toàn Hội Chữ thập đỏ TPHCM trong nhiệm kỳ qua đạt trên 2.569 tỷ đồng, đã trợ giúp trên 7,5 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy hiệu quả công tác nhân đạo, thiết thực trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn ảnh 3 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Đại hội Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI chụp hình lưu niệm. Ảnh; VIẾT CHUNG

Nhân dịp này, đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI gồm 111 người. Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XI tại kỳ họp thứ nhất đã bầu 30 Ủy viên Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch Trung ương Hội, trong đó bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X được bầu giữ chức Chủ tịch khóa XI. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI.

Tin cùng chuyên mục