Phát hiện, xử lý nhiều tàu cá khai thác hải sản “tận diệt” ven bờ biển

Trong quá trình tuần tra trên biển, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều tàu cá giã cào ngoại tỉnh vào khai thác hải sản bằng hình thức "tận diệt" trái phép ở vùng ven bờ biển Hà Tĩnh.
Hai tàu cá giã cào khai thác hải sản "tận diệt" trái phép ven bờ biển bị phát hiện, xử lý vào sáng 20-5
Hai tàu cá giã cào khai thác hải sản "tận diệt" trái phép ven bờ biển bị phát hiện, xử lý vào sáng 20-5

Vào khoảng 1 giờ sáng 20-5, trong lúc tuần tra trên biển, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Sót và Hải đội 2 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá Hà Tĩnh (thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện 2 tàu cá mang số hiệu NA 97668 TS và NA 97669 TS đang dùng lưới giã cào khai thác hải sản bằng hình thức “tận diệt” trái phép ven bờ biển huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra cho thấy, 2 tàu cá nói trên có công suất trên 800CV, do Trịnh Đức Dũng (37 tuổi, trú tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) làm chủ, trên 2 tàu cá có hàng chục thuyền viên.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm, đưa người và phương tiện về Cảng cá Cửa Sót ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát hiện, xử lý nhiều tàu cá khai thác hải sản “tận diệt” ven bờ biển ảnh 1 Lực lượng chức năng Hà Tĩnh tuần tra, phát hiện và xử lý các tàu cá vi phạm

Trước đó, vào sáng ngày 18-5, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Sót và Hải đội 2 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá Hà Tĩnh phát hiện, xử lý 2 tàu cá giã cào mang số hiệu QNg 92049 TS và QNg 92903 TS do Nguyễn Văn Cung (35 tuổi, trú tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ, trên 2 tàu có hàng chục thuyền viên, đang sử dụng lưới giã cào khai thác hải sản bằng hình thức “tận diệt” trái phép ven bờ biển Hà Tĩnh.

Phát hiện, xử lý nhiều tàu cá khai thác hải sản “tận diệt” ven bờ biển ảnh 2 Hai tàu cá giã cào QNg 92049 TS và QNg 92903 TS khai thác hải sản "tận diệt" trái phép ven bờ biển bị phát hiện, xử lý ngày 18-5 
Ngay sau đó, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 tàu cá Ng 92049 TS và QNg 92903 TS hàng chục triệu đồng.

Như Báo SGGP ngày 24-4-2018 đã có bài viết “Tận diệt thủy sản ven bờ”, phản ánh tình trạng đáng báo động khi ở vùng ven bờ biển các tỉnh Bắc miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị...) đang phải đối mặt với nạn khai thác thủy hải sản trái phép theo hình thức “tận diệt” như: sử dụng bộ kích điện, máy phát điện công suất lớn, dùng lưới giã cào, nổ mìn tự chế…

Mặc dù, thời gian qua các cơ quan chức năng các địa phương đã phát hiện, xử lý nhiều tàu cá vi phạm, tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn nhức nhối. 

Tin cùng chuyên mục