Phát hiện và bắt giữ 1,45 tấn bột ngọt giả ở Hà Tĩnh

Tiến hành khám xét tại nhà các đối tượng này, công an thu giữ thêm 58 bao nguyên liệu dùng để sản xuất bột ngọt giả, tổng trọng lượng 1,45 tấn, trên bao bì có in chữ Trung Quốc...
Kiểm tra số nguyên liệu dùng làm bột ngọt giả
Kiểm tra số nguyên liệu dùng làm bột ngọt giả

Ngày 17-1, thông tin từ Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa điều tra, phát hiện đối tượng Phạm Thị Thủy, 43 tuổi và Võ Thị Lý, 49 tuổi, cùng trú tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh đang có hành vi sản xuất, kinh doanh bột ngọt (mì chính) giả.

Trước đó, Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện, có một số đối tượng thường xuyên kinh doanh bột ngọt giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường… với số lượng lớn, gây nguy hại cho sức khỏe người dân.

Qua quá trình theo, lực lượng chức năng xác định, 2 đối tượng Phạm Thị Thủy và Võ Thị Lý, là tiểu thương kinh doanh tại chợ thành phố Hà Tĩnh, có hành vi buôn bán bột ngọt giả. 

Bao bì, bột ngọt, máy đóng gói... để làm bột ngọt giả các thương hiệu lớn

Đến ngày 16-1, Công an thành phố Hà Tĩnh kiểm tra, thu giữ tại ki-ốt của các đối tượng này 40 gói bột ngọt giả.

Các đối tượng khai nhận, số bột ngọt trên là bột ngọt giả do các đối tượng này mua bột ngọt không rõ nguồn gốc ở Nghệ An, sau đó đưa về nhà ở xóm xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh để đóng gói, giả các thương hiệu lớn rồi đưa ra tiêu thụ tại ki-ốt kinh doanh của mình ở chợ thành phố Hà Tĩnh.

khám xét tại nhà các đối tượng

Tiến hành khám xét tại nhà các đối tượng này, công an thu giữ thêm 58 bao nguyên liệu dùng để sản xuất bột ngọt giả, tổng trọng lượng 1,45 tấn, trên bao bì có in chữ Trung Quốc, 2 máy đóng gói bao bì, 1 chiếc cân đĩa, 255 bao bì.

Qua điều tra ban đầu xác định, các đối tượng trên đã thực hiện hành vi vi phạm này từ năm 2015 đến nay.

Tin cùng chuyên mục