Phát hiện thêm nhiều di vật quý tại Thành nhà Hồ

Ngày 24-1, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, qua thực hiện khảo cổ học năm 2018, Viện Khảo cổ học Việt Nam và đơn vị này đã phát hiện thêm nhiều di vật quý phát lộ trong quần thể di sản Thành nhà Hồ. 

Theo đó, qua khai quật lát cắt tường thành phía Đông Bắc Thành nhà Hồ ở huyện Vĩnh Lộc với diện tích 400m2, phát hiện nhiều di vật như gạch, ngói, đá khối, trang trí kiến trúc; các đồ sành, sứ, tiền kim loại chủ yếu thuộc niên đại Lý - Trần - Hồ -  Lê.

Thám sát di chỉ khảo cổ học núi Xuân Đài (cùng ở huyện Vĩnh Lộc) với diện tích 500m2, phát lộ nhiều di vật như gốm men, gạch bìa, gạch có chữ Hán, gạch trang trí hoa chanh, hoa cúc; ngói mũi sen đơn, kép; ngói mũi nhọn trang trí kiến trúc thời Trần; gốm men trắng trang trí hình sóng nước; ngói sen, ngói bò nóc, gạch bìa, lá đề; ngói men trắng vẽ lam thời Lê Sơ và Lê Trung Hưng, đinh sắt các loại…

Kết quả khai quật đợt này tạo thêm căn cứ khoa học cho việc trùng tu, cũng như góp phần bổ sung tư liệu quý cho các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa và khảo cổ học tiếp tục nghiên cứu về di sản thế giới độc đáo Thành nhà Hồ.

Tin cùng chuyên mục