Phát hiện tàu cá có chữ nước ngoài trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Tàu cá này được thiết kế khác so với tàu cá của ngư dân Việt Nam, tàu chủ yếu được làm bằng chất liệu vỏ gỗ, trên vỏ thân tàu có ghi dòng chữ nước ngoài và ghi ký hiệu số.
Chiếc tàu cá dạt vào bờ biển
Chiếc tàu cá dạt vào bờ biển

Chiều 23-1, ông Lê Văn Luyện, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào sáng cùng ngày người dân ở xã Kỳ Hà đã phát hiện một chiếc tàu cá có ghi chữ nước ngoài, trên tàu không có người đang bị sóng biển đánh trôi dạt tự do vào vùng cửa khẩu gần bờ biển xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, gần địa bàn xã Kỳ Hà.

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đến tiến hành kiểm tra.

Người dân địa phương quan sát tàu cá

Bước đầu, qua kiểm tra cho thấy, tàu cá này được thiết kế khác so với tàu cá của ngư dân địa phương, tàu chủ yếu được làm bằng chất liệu vỏ gỗ, trên vỏ thân tàu có ghi dòng chữ nước ngoài và ghi ký hiệu số; tàu có chiều dài hơn 4m, chiều rộng 2,5m, trên tàu có các ngư lưới cụ, một số hải sản ghẹ; tàu có 2 máy, công suất khoảng 24CV...

Hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc.

Tin cùng chuyên mục