Phát hiện tàu cá chở 9 người trốn khỏi vùng dịch Đà Nẵng về Lăng Cô

Để tránh bị cách ly theo quy định, 9 người dân ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trốn khỏi Đà Nẵng bằng đường biển.


Lúc 10 giờ 30 phút ngày 30-7, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Lăng Cô thuộc BĐBP tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức tuần tra tại khu vực bờ biển Đồng Dương thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Tại đây, Tổ tuần tra phát hiện tàu cá mang số hiệu ĐNA 90511 TS cùng 9 người trên tàu (đều trú tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) đang trên đường vào bờ.

Phát hiện tàu cá chở 9 người trốn khỏi vùng dịch Đà Nẵng về Lăng Cô ảnh 1 Phát hiện 9 người đi trên tàu cá ĐNa 90511 từ Đà Nẵng theo đường biển về Lăng Cô

Trung tá Nguyễn Hữu Vĩnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lăng Cô cho biết, kết quả xác minh ban đầu cho thấy, tàu cá ĐNA 90511 TS do ông Trần Ni, trú xã Lộc Trì làm chủ phương tiện. Tàu xuất phát từ khu vực bờ biển phường Thọ Quang, TP Đà Nẵng đi theo đường biển ra bờ biển thị trấn Lăng Cô với mục đích đưa 9 người ở xã Lộc Trì về địa phương để trốn dịch, vì tuyến đường bộ Đà Nẵng – Huế và ngược lại đã bị các cơ quan chức năng ngăn chặn, không cho về Thừa Thiên - Huế.

Qua kiểm tra sổ danh bạ thuyền viên của tàu ĐNA 90511 TS thì 9 người trên không có tên trong sổ thuyền viên của tàu cá này. Đơn vị đã lập biên bản và bàn giao 9 người nói trên cho cơ quan chức năng thị trấn Lăng Cô để kiểm tra y tế và cách ly theo quy định. Đơn vị lập biên bản tạm giữ giấy tờ phương tiện để xử lý theo quy định.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Hữu Vĩnh, vào ngày 28-7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã gửi công văn yêu cầu các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế cấm tất cả người và phương tiện từ Đà Nẵng đến địa phương này, ngoại trừ trường hợp đặc biệt với lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly…

Tin cùng chuyên mục