Phát hiện sà lan chở hàng trăm khối cát không rõ nguồn gốc trên sông Hậu

Ngày 28-7, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện phương tiện chở số lượng lớn cát không rõ nguồn gốc trên sông Hậu.

Phương tiện chở số lượng lớn cát không rõ nguồn gốc trên sông Hậu. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 20 phút, ngày 26-7, trong lúc tuần tra trên sông Hậu (khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt), Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an TP Cần Thơ) phát hiện sà lan mang số hiệu CT-09405, loại sà lan sắt lớn có nhiều nghi vấn.

Sà lan sắt trên do ông Trần Văn Đứa (38 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng đang vận chuyển số lượng lớn cát.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra phương tiện, tuy nhiên thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của số cát đang vận chuyển, ước tính khoảng 100 m3.

Ngoài ra, phương tiện trên còn vi phạm nhiều lỗi khác như: vận chuyển hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn; không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa…

Vụ việc đang được lực lượng chức năng xác minh, điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục