Phát hiện quách đá niên đại 1.400 năm

Trong lúc đào móng xây dựng một tòa nhà hôm 15-8 ở Cahors, tỉnh Lot, miền Nam nước Pháp, người ta đã phát hiện ra một chiếc quách đá chứa bộ xương được bảo quản tốt của một phụ nữ lớn tuổi có từ thời Merovingian.
Quách đá niên đại 1.400 năm, chứa bộ xương của phụ nữ thuộc triều đại Merovingian vừa được phát hiện. Ảnh: tellerreport.com
Quách đá niên đại 1.400 năm, chứa bộ xương của phụ nữ thuộc triều đại Merovingian vừa được phát hiện. Ảnh: tellerreport.com

Đây là một hòm bằng đá vôi đơn giản, bịt kín bằng vữa. Theo các nhà khảo cổ, nơi đây có thể là một tu viện do Didier de Cahors, một quan chức hoàng gia Merovingian thành lập vào thế kỷ 7.

Chiếc quách có thể được đặt trong hầm của tu viện này. Triều đại Merovingian từng phát triển rực rỡ tại Tây Âu từ thế kỷ 5 đến thế kỷ 8. Dựa vào vị trí chôn cất, các nhà khảo cổ cho rằng, người phụ nữ này có thể có một địa vị nhất định.

Tin cùng chuyên mục