Phát hiện quả bom nặng 227 kg dưới lòng sông Thạch Hãn

Ngày 18-5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành tháo gỡ, trục vớt và di chuyển thành công quả bom MK 82 nặng 227 kg được phát hiện dưới lòng sông Thạch Hãn (bờ Nam sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị) về nơi tập kết để chuẩn bị tiêu hủy đúng theo quy định, đảm bảo an toàn.

Trước đó, ông Trần Văn Mua (khu phố 1, phường 2, thị xã Quảng Trị) trong lúc làm nghề chài lưới trên sông Thạch Hãn đã phát hiện một quả bom nằm nghiêng, lộ ra một nửa ở độ sâu 3m dưới mặt nước, cách bờ khoảng 10m.
Sau đó ông Mua đã trình báo lên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Quảng Trị; đơn vị sau đó đã kịp thời báo cáo cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng thời cắt cử lực lượng trực gác tại khu vực này cho đến khi các lực lượng tiến hành xử lý.
Phát hiện quả bom nặng 227 kg dưới lòng sông Thạch Hãn ảnh 1 Quả bom MK 82-500LB có trọng lượng khoảng 227 kg được phát hiện dưới lòng sông Thạch Hãn
Sau khi thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra độ an toàn của quả bom, lực lượng chức năng xác định đây là quả bom MK 82-500LB có chiều dài 1,54m, đường kính 30cm và trọng lượng khoảng 227kg.
Phát hiện quả bom nặng 227 kg dưới lòng sông Thạch Hãn ảnh 2 Lực lượng chức năng di chuyển quả bom về về địa điểm tập kết tập kết để chuẩn bị tiêu hủy theo quy định, đảm bảo an toàn

Lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã dùng dây và phao chuyên dụng, chằng buộc và kéo bằng thuyền quả bom sang bờ Bắc sông Thạch Hãn để đưa lên bờ và tiến hành di chuyển quả bom về địa điểm tập kết tập kết để chuẩn bị tiêu hủy theo quy định, đảm bảo an toàn.

Tin cùng chuyên mục