Phát hiện nhiều vụ làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức

Chỉ trong 1 ngày, công an đã phát hiện 4 vụ làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức ở 4 tiệm photocopy ở huyện Trảng Bom. Công an tạm giữ 4 đối tượng, thu nhiều tang vật có liên quan.

Ngày 18-3, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phát hiện 4 vụ làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức ở khu vực.

Theo điều tra, khoảng 9 giờ 30 ngày 16-3, trinh sát công an phát hiện bắt quả tang Trần Đình Phúc (SN 1981, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, trú huyện Trảng Bom) là chủ tiệm photocopy không tên ở ấp Thái Hòa, xã Hố Nai, huyện Trảng Bom đang bán 1 bằng tốt nghiệp THPT giả và 1 bản sao bằng tốt nghiệp THPT cho anh Đ.N. (SN 1989).

Ngoài ra, công an thu thêm 1 máy tính có nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động làm giả con dấu của các cơ quan tổ chức. Công an lập biên bản tạm giữ hình sự Phúc cùng tang vật.

Cùng thời điểm, trinh sát công an phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Sơn (SN 1993, ngụ tỉnh đang bán bộ hồ sơ xin việc giả cho anh Ng.T.D. (SN 1979, ngụ huyện Thống Nhất) tại tiệm photocopy Sơn ấp Thanh Hóa, Hố Nai 3. Công an thu bộ hồ sơ xin việc cùng 300.000 đồng và tạm giữ Sơn để điều tra.

Đến 13 giờ 45 cùng ngày, trinh sát công an phát hiện bắt quả tang Lê Thị Thủy (SN 1985, ngụ huyện Trảng Bom) đang bán bộ hồ sơ xin việc, 1 bằng tốt nghiệp THPT giả cho anh C.T.D. (SN 1992, ngụ huyện Trảng Bom) tại tiệm photocopy Duy II, ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Công an thu giữ bộ hồ sơ xin việc, 1 bằng tốt nghiệp THPT, 800.000 đồng và tạm giữ Thủy để điều tra.

Đến 14 giờ cùng ngày, công an lại phát hiện bắt quả tang Lê Thị Thu (SN 1983, ngụ huyện Trảng Bom) đang bán 1 bằng tốt nghiệp THPT, 1 đơn xác nhận hạnh kiểm cho chị Ng.Th.B.C. (SN 1992, ngụ huyện Vĩnh Cửu) ở tiệm photocopy Hoài Thu, ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Kiểm tra, công an thu thêm 1 máy tính chứa nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động làm giả con dấu cơ quan tổ chức. Công an tạm giữ hình sự với Thu để điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục