Phát hiện nhiều tàu cá tận diệt thủy sản trong Khu bảo tồn biển Lý Sơn

Trong tháng 3-2019, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Bộ đội Biên phòng Lý Sơn tổ chức tuần tra trên biển, tiếp cận và phát hiện nhiều phương tiện tàu cá khai thác tận diệt trong khu vực được bảo tồn.

Ngày 21-3, Ban quản lý (BQL) Khu bảo tồn biển Lý Sơn, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thông tin, trong tháng 3-2019, BQL phối hợp Bộ đội Biên phòng Lý Sơn tổ chức tuần tra trên biển, đã tiếp cận và phát hiện nhiều phương tiện tàu cá khai thác tận diệt trong khu vực được bảo tồn.

Theo đó, BQL Khu bảo tồn biển Lý Sơn phối hợp Bộ đội Biên phòng Lý Sơn, Ban Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tổ chức tuần tra trên biển đã tiến hành tiến cận và kiểm tra 3 phương tiện tàu cá (thuyền nhỏ) đang neo đậu ngoài Cồn An Vĩnh thuộc Khu bảo tồn biển Lý Sơn, gồm 3 tàu cá của ông Phan Văn Anh, tàu cá của ông Bùi Văn Lan và tàu cá của ông Trúc, cùng trú thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Sau khi kiểm tra các phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện trên cả 3 phương tiện đều cất giấu dụng cụ súng điện gây hủy hại môi trường. Lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu toàn bộ dây hơi và súng điện trên 3 phương tiện đem về Đồn Biên phòng, sau đó mời 3 chủ phương tiện trên về Đồn Biên phòng Lý Sơn để tiến hành làm việc.

Phát hiện nhiều tàu cá tận diệt thủy sản trong Khu bảo tồn biển Lý Sơn ảnh 1 Khu vực neo đậu tàu thuyền của huyện đảo Lý Sơn

Trước đó, BQL Khu bảo tồn biển Lý Sơn phối hợp Trạm Cảnh sát biển Lý Sơn thuộc Bộ Tư lệnh vùng 2, phát hiện 2 tàu đánh cá hành nghề lưới kéo (giã cào) trong vùng biển của Khu bảo tồn biển Lý Sơn.

Theo đó, 2 tàu cá mang số đăng ký QNg-91110TS, công suất 315 CV, gồm 4 thuyền viên, do ông Nguyễn Thơm (sinh năm 1980, quê quán xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi làm thuyền trưởng) và tàu cá QNg-92281TS, công suất 500 CV, gồm 3 thuyền viên, do ông Trần Mười (sinh năm 1975, quê quán xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng.

Sau đó, tổ công tác đã điều động 2 tàu cá vi phạm về khu neo đậu tàu thuyền Lý Sơn thuộc xã An Hải để tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm.

Khu Bảo tồn biển Lý Sơn được UBND tỉnh Quảng Ngãi chính thức thành lập năm 2016, với diện tích mặt nước biển 7.113ha, trong đó vùng bảo vệ nghiêm ngặt là 620ha, vùng phục hồi sinh thái 2.024ha và vùng phát triển là 4.469ha.

Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng đánh bắt thủy sản tận diệt đã suy giảm nguồn lợi thủy sản trong khu vực bảo tồn. BQL Khu bảo tồn biển đã có nhiều biện pháp như tuyên truyền, giáo dục…, đồng thời, phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong khu bảo tồn.

Tin cùng chuyên mục